Quảng Bình: Nguyên đội trưởng kiểm lâm cơ động bị kỷ luật vì để lâm tặc lộng hành

Ngày 28-6, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, liên quan đến vụ việc để lâm tặc phá gần 100m³ gỗ rừng phòng hộ xung yếu huyện Tuyên Hóa mà Báo SGGP đã phản ánh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có hình thức kỷ luật đối với nguyên Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, với trách nhiệm là Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, ông Mai Song Toàn thiếu kiểm tra, kiểm soát để xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật với khối lượng lớn tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa.

Những khuyết điểm, vi phạm này đã gây bức xúc và dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Kiểm lâm tỉnh và cá nhân ông Mai Song Toàn.

Xét nội dung, tính chất, nguyên nhân và mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Song Toàn. Hiện ông Toàn đã buộc thôi làm Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động số 2, về làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn.

Quảng Bình: Nguyên đội trưởng kiểm lâm cơ động bị kỷ luật vì để lâm tặc lộng hành ảnh 1 Để lâm tặc đốn hạ gần 100m3 gỗ, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật.
Liên quan vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cũng kỷ luật cảnh cáo ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa trực tiếp phụ trách lĩnh vực về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Ông Tín đã thiếu kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép tại 2 xã Thanh Hóa và Lâm Hóa.

Ngoài ra cơ quan chức năng cũng cho cách chức đối với ông Cao Huy Lương, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka Tang (Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa). Cảnh cáo đối với ông Hồ Ngọc Danh, Phó Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa. Khiển trách đối với ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa. Hạ bậc lương đối với 2 ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Ka Tang, Cao Thanh Biên, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa, phụ trách địa bàn.

Thời điểm gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Báo SGGP thông tin: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện vụ phá rừng ở Tiểu khu 19, Tiểu khu 35 nằm trong lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa. Tại hiện trường, nhóm “lâm tặc” để lại 429 hộp gỗ với khối lượng gần 100m³ gỗ các loại thuộc nhóm 2 đến nhóm 7, trong đó có nhiều loại gỗ quý hiếm, có giá trị như táu, dổi…     

Tin cùng chuyên mục