Quảng Bình: Tàu vỏ sắt đóng ở cảng Ba Son thu tiền tỷ sau khi hạ thủy

Hai tàu này hạ thủy vào tháng 12-2016, chuyến đi biển đạt thấp nhất khoảng 790 triệu đồng; 8 chuyến còn lại, chuyến nào đi cũng đạt doanh thu từ 1 tỷ đồng đến hơn 1 tỷ đồng từ tiền bán cá.

Ngày 20-8, ông Trương Công Hoạt, Chủ tịch Hội nông dân xã Đức Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, 2 tàu cá vỏ sắt của ngư dân ở đây đóng tại cảng Ba Son (TPHCM) đánh bắt thắng lớn từ khi hạ thủy đến nay.
Mùa cá hố khơi xa của ngư dân Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Ông Hoạt cho biết, hai chủ tàu vỏ sắt đóng tại Ba Son là anh em ông Hồ Đăng Toàn và Hồ Đăng Hiền ở thôn Nam Đức.

Tàu của ông Toàn có tổng đầu tư khoảng 25 tỷ đồng, tàu của ông Hiền đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Hai tàu này hạ thủy vào tháng 12-2016, chuyến đi biển đạt thấp nhất khoảng 790 triệu đồng; 8 chuyến còn lại, chuyến nào đi cũng đạt doanh thu từ 1 tỷ đồng đến hơn 1 tỷ đồng từ tiền bán cá.

Theo lý giải của ông Hoạt, sở dĩ hai tàu cá này luôn đánh bắt có sản lượng lớn là do ngư dân giám sát kỹ khâu đóng tàu vỏ sắt theo Nghị định 67 của Chính phủ. Hợp đồng giám sát chặt chẽ, không thay đổi chủng loại thép, máy dò cá, đèn chiếu, máy tàu, hệ thống kỹ thuật, khoang làm lạnh, khu hậu cần đều làm đúng thiết kế, không bớt xén nên tàu hoạt động tốt, dò tìm cá luôn đạt chuẩn xác.

Ông Hoạt cũng cho hay, xã có thêm hai tàu vỏ thép khác đóng ở Thái Bình, 1 tàu đang đóng, 1 tàu đã hạ thủy. Tàu hạ thủy thuộc sở hữu của ngư dân Lê Văn Chói với vốn đầu tư khoảng 18 tỷ đồng, hiệu suất đánh bắt chưa tốt bằng hai tàu cá đóng rất tốt ở Ba Son.

Tin cùng chuyên mục