Quảng Bình: Thiệt hại hơn 7.800 tỷ đồng, 95.433 nhà bị tốc mái

Ngày 20-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình cho biết, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra rất lớn, ước tính khoảng 7.860 tỷ đồng, gấp ba lần thu ngân sách một năm của tỉnh này.

Theo thống kê, thiệt hại về nhà ở quá lớn với 234 nhà bị sập, 95.433  nhà bị tốc mái, 5.909 nhà bị ngập nước. Về công nghiệp thiệt hại 79,83 tỷ đồng, thiệt hại về công trình 28,02 tỷ đồng; thiệt hại về xây dựng 8,534 tỷ đồng; thiệt hại về nước sạch và vệ sinh môi trường 1,94 tỷ đồng.

Bão số 10 làm ít nhất 2 người chết, 180 người bị thương.

Về nông lâm nghiệp, diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại là 1.978 ha, diện tích trồng cây hằng năm là 3.207 ha; diện tích cây trồng lâu năm là 2.069 ha; diện tích cây cao su bị gãy, đổ là 6.610 ha...

Số gia súc bị chết, cuốn trôi là 2.640 con, gia cầm là 315.273 con. Diện tích thủy sản thiệt hại 229.5 ha; 80 lồng bè bị hư hại.  

Về giao thông, đã có hơn 23km bị sạt lở, hư hỏng với 14.960m³ đất, đá, bê tông; 12 cầu, cống bị hư hỏng với số tiền hơn 61 tỷ đồng.

Quảng Bình: Thiệt hại hơn 7.800 tỷ đồng, 95.433 nhà bị tốc mái ảnh 1 Thiệt hại hơn 7.800 tỷ đồng, Quảng Bình đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo cứu đói. Ảnh: MINH PHONG

Trước thiệt hại này, Quảng Bình huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khắc phục hậu quả với phương châm 4 tại chỗ.

Ngoài ra, địa phương đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ 5.000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân; 30 tỷ đồng mua giống lúa và 5 tấn giống rau các loại; 750 tỷ đồng khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, nhà cửa do hậu quả lũ lụt gây ra.

Tin cùng chuyên mục