Quảng Bình-Hà Tĩnh: Nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Quảng Ngãi: Mất trắng hơn 300 ha tỏi, hành
Quảng Bình-Hà Tĩnh: Nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Ngày 5-10, một ngày sau bão số 5 tràn qua, Quảng Bình, Hà Tĩnh đang gượng dậy với nỗ lực cao nhất khắc phục hậu quả bão lũ. Lực lượng quân đội được huy động vào cuộc nhưng thiệt hại trải trên diện rộng nên công tác khắc phục hậu quả rất khó khăn.

  • Quảng Bình: 5 người chết, 67 người bị thương
Quảng Bình-Hà Tĩnh: Nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 5 ảnh 1

Lực lượng quân đội tiên phong trong việc giúp dân dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả bão số 5 tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Ảnh: Minh Phong

19 giờ ngày 5-10 ở Quảng Bình, lũ rút tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh nhưng vẫn còn nhiều địa phương bị ngập như xã Tân Hóa (Minh Hóa), các xã vùng trũng huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, vẫn còn hàng ngàn hộ dân bị lũ cô lập. Hệ thống điện, điện thoại vẫn tê liệt trên diện rộng tại các huyện trên.

Nhiều khả năng, trong vòng 20 ngày tới, điện và điện thoại vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn, nhiều khu dân cư phải sống trong cảnh tù mù đèn dầu. Giao thông đi lại tại Quảng Bình trên Quốc lộ 12A hoàn toàn ách tắc tại Tiến Hóa (Tuyên Hóa) và gần cửa khẩu Cha Lo do hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở, đường Hồ Chí Minh sạt lở hơn 10 điểm tại tuyến phía Tây và phía Đông, đi lại khó khăn.

Hiện tại, Quảng Bình có 5 người chết do cơn bão số 5. Bà Nguyễn Thị Hai (72 tuổi) ở Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa ra vùng lũ bắt cá bị nước cuốn trôi, chưa tìm được xác. Em Nguyễn Quang Đạt (HS lớp 11, thị trấn Lệ Ninh) trên đường đi học, đánh rơi cặp xuống dòng lũ, với tay theo để lấy bị trượt chân chết đuối. Một bé gái ở huyện Quảng Ninh đi trong mưa bão, trượt chân ngã xuống giếng bị chết. Một xác chết khác được phát hiện tại xã Quảng Đông khi sóng biển đánh vào bờ, hiện xác chết chưa định danh tính. Tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, một người tên Tình leo lên mái nhà chằng néo nhà cửa trong đêm bão bị ngã, chấn thương sọ não, gây tử vong. Ngoài ra, số người bị thương nặng tại Quảng Bình còn tăng đột biến lên đến 67 người.

Hiện công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 tại Quảng Bình đang diễn ra khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã đưa hàng trăm chiến sĩ xuống giúp dân thu dọn đổ nát, dựng lại nhà cửa, lợp lại mái ngói tại các huyện Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa. Tuy nhiên, nhiều xã vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão như xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. Địa phương này có 2.000 hộ dân nhưng có đến 38 nhà sập, 1.875 căn nhà khác tốc mái, hư hỏng nặng.

Ngày 5-10, chúng tôi có mặt tại Quảng Châu, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết, các nhà báo là đoàn cán bộ đầu tiên có mặt tại địa phương. Không riêng gì Quảng Châu, qua thực tế, có rất nhiều xã đang rất khó khăn trong việc huy động nội lực khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Quảng Bình vẫn chưa có thống kê cuối cùng về thiệt hại do nhiều địa phương cấp xã chưa nối được liên lạc, giao thông đi lại khó khăn. Quảng Bình hiện có 37 tàu thuyền bị chìm, gần 1.000 căn nhà bị sập, hàng chục ngàn căn nhà tốc mái.

  • Hà Tĩnh: Xuất 300 tấn gạo cứu đói

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban PCBL về thiệt hại cơn bão số 5, Hà Tĩnh bị thiệt hại hơn 250 tỷ đồng, riêng huyện Kỳ Anh thiệt hại ước tính trên 150 tỷ đồng và trên 90% nhà dân bị tốc mái. Huyện Cẩm Xuyên thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng, Lộc Hà khoảng 30 tỷ đồng... Toàn tỉnh có trên 120 nhà dân bị sập hoàn toàn. Về nông nghiệp có 2.900ha lúa bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 784ha bị mất trắng; 6.000ha rau màu các loại bị hư hại, 163 ha cây công nghiệp ngắn ngày bị tàn phá, 51.620 cây lâu năm bị gãy, đổ. Về cơ sở hạ tầng có 160.000m³ đê bị hư hỏng, gần 400 ha vùng nuôi trồng thủy hải sản bị mất trắng, 300 cột thông tin liên xã bị gãy đổ. Để khắc phục cơn bão số 5, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định trích 1,9 tỷ đồng, 300 tấn gạo giúp các huyện giải quyết cái đói trước mắt.

M.Phong - S.Hà - H.Minh

Quảng Ngãi: Mất trắng hơn 300 ha tỏi, hành

Ngày 5-10, Phòng Kinh tế UBND huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: do ảnh hưởng của bão số 5, liên tục trong 3 ngày qua, mưa lớn đã làm hơn 300 ha hành, tỏi mới gieo trồng của bà con bị dập nát, mất trắng. Huyện đảo Lý Sơn có hơn 4.000 hộ dân, thu nhập chủ yếu từ cây kinh tế chủ lực là hành và tỏi. Với tình trạng như hiện nay, sản xuất năm nay coi như bị mất mùa.

Tin cùng chuyên mục