Quảng Nam: 30 lâm tặc tấn công kiểm lâm

(SGGP).- Rạng sáng 5-4, trên sông Vu Gia, thuộc địa bàn thôn Hà Nha, xã Đại Đồng (Đại Lộc, Quảng Nam) đã xảy ra vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm để cướp lại số gỗ lậu đã khai thác.

Khoảng 3 giờ 10 phút sáng, Đội kiểm lâm Cơ động số 2 phát hiện hơn 30 tên lâm tặc dùng 4 thuyền máy đang áp tải 10 bè gỗ đi ngang qua khu vực Hà Nha xuôi theo sông Vu Gia. Đội huy động 6 kiểm lâm viên dùng xuồng cao tốc và ghe máy ra truy đuổi, thu giữ tang vật. Khi tổ công tác dùng thuyền máy lai dắt bè gỗ thứ 3 vào bờ để lập biên bản thì hơn 30 tên dùng gậy gộc, dao rựa lao đến đe dọa, nhảy xuống tháo dây cướp lại bè gỗ đẩy ra giữa sông hòng tẩu thoát.

Thấy các đối tượng quá liều lĩnh, manh động, lực lượng kiểm lâm đã phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Thế nhưng, tên Lê Văn Lan (SN 1990, trú xã Đại Nghĩa) vẫn liều lĩnh quay mũi thuyền máy tông thẳng vào ghe của lực lượng kiểm lâm khiến chiếc ghe hư hỏng nặng.

Đến khi lực lượng công an, Hạt Kiểm lâm Đại Lộc, lực lượng liên ngành đóng tại Đại Hồng đến tiếp ứng, hỗ trợ, các đối tượng mới rút chạy.

3 bè gỗ thu giữ được chủ yếu là gỗ nhóm II đến nhóm V như: nghiến, chò, sơn đào với tổng khối lượng hơn 10m3 (ảnh). 7 bè gỗ còn lại đã bị các đối tượng đẩy ra sông chạy thoát. Tên Lan bị bắt và đưa về đội chờ xử lý.

Trước đó, khoảng 11 giờ đêm 4-4, Đội Kiểm lâm số 2 cũng phát hiện, truy đuổi 2 xe ôtô chở gỗ lậu trên tuyến QL14B mới theo hướng xã Đại Đồng (Đại Lộc) - Hòa Khương (TP Đà Nẵng). Ngay lập tức, một chiếc ôtô lao ra chạy phía trước đầu xe KL cản đường để 2 ôtô chở gỗ tẩu thoát.

H. MINH

Tin cùng chuyên mục