Quảng Nam: Đề nghị Trung ương hỗ trợ vaccin và hóa chất dập dịch heo tai xanh

Ngày 21-2, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ 100.000 liều vaccine nhược độc phòng bệnh tai xanh (chủng JXA1-R) và 20.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng để phục vụ công tác phòng, chống dịch heo tai xanh trên địa bàn tỉnh.

(SGGP).- Ngày 21-2, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ 100.000 liều vaccine nhược độc phòng bệnh tai xanh (chủng JXA1-R) và 20.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng để phục vụ công tác phòng, chống dịch heo tai xanh trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, chiều 20-2, UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc họp trực tuyến chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan triển khai những biện pháp cấp bách, đồng bộ và quyết liệt nhằm khống chế và dập tắt các ổ dịch heo tai xanh. Yêu cầu các địa phương thắt chặt công tác chốt chặn, quản lý địa bàn, kiên quyết xử lý thật mạnh những trường hợp vi phạm lệnh cấm; huy động tối đa nhân lực, phương tiện gấp rút triển khai tiêm 25.000 liều vaccine tai xanh do Sở NN-PTNT vừa chi viện.

Tính đến nay, dịch heo tai xanh đã xuất hiện tại 6 huyện gồm: Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Nông Sơn với hơn 2.700 con heo mắc bệnh. Theo thống kê chưa đầy đủ, 6 huyện này có ít nhất 550 con heo phải tiêu hủy bắt buộc; có 136 con heo khác chết do phản ứng với vaccine. Một trong những nguyên nhân khiến dịch heo tai xanh hoành hành là do phát hiện dịch trễ, để phát tán ra diện rộng rồi mới báo cáo; thời điểm phát dịch rơi vào thời điểm nghỉ tết nên các địa phương giấu dịch.

Ng.Khôi

Tin cùng chuyên mục