Quảng Ngãi: Mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ

Trưa 25-6, Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin, ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2018, có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo số liệu từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh đến sáng ngày 25-6 có 12.441 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia tại 31 điểm thi, trong đó có 237 thí sinh tự do đăng ký thi.

Quảng Ngãi: Mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ ảnh 1 Thí sinh rời phòng thi vào ngày thi đầu tiên. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Sau khi kết thúc môn Ngữ văn đã có 42 thí sinh vắng thi, trong đó có 1 thí sinh tự do bị đình chỉ thi. Cụ thể, thí sinh tự do Nguyễn Văn Viễn, tại điểm thi trường THPT Ba Gia (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã vi phạm quy chế thi, khi mang điện thoại vào phòng thi. Ngay khi phát hiện thí sinh vi phạm, cán bộ coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi.

Theo phân công của Bộ GD-ĐT, có 4 trường đại học gồm Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Phạm Văn Đồng, phân hiệu ĐH Công nghiệp TPHCM tại Quảng Ngãi và ĐH Tài chính-Kế toán tham gia phối hợp cùng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi điều động hơn 600 cán bộ, giảng viên, giáo viên coi thi, riêng Sở GD-ĐT tỉnh cử hơn 1.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi trong kỳ thi lần này.

Tin cùng chuyên mục