Quảng Ngãi: Người dân dựng barie chặn quốc lộ phản đối xe tải chạy ẩu

Sau vụ tai nạn giao thông khiến 6 người thương vong xảy ra vào tối 25-8, rất đông người dân tại xã Bình Thuận đã kéo cây gỗ, đá… tạo barie chặn các xe tải chở gỗ dăm tại QL 24C.

Bắt đầu từ sáng ngày 26-8, người dân thôn Tuyết Diêm (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng cây gỗ, đá, gậy gộc, cọc… để tạo barie ngăn cản không cho xe tải chở dăm gỗ chạy qua QL 24C về Cảng Dung Quất.

Quốc lộ bị chặn khiến hàng trăm xe tải chở gỗ dăm cùng nhiều xe ô tô tải khác bị kẹt cứng nối dài gây ách tắc nhiều giờ.

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Bình Sơn đã có buổi tiếp xúc với người dân để ổn định tình hình.

Người dân dùng cây gỗ, đá... để tạo barie chặn quốc lộ, phản đối xe tải chạy ẩu

Tại buổi tiếp xúc, đa số người dân đều rất bức xúc vì QL 24C năm nào cũng xảy ra tai nạn giao thông do xe chở gỗ dăm gây ra, nạn nhân chủ yếu là học sinh. Nguyên nhân là do các xe tải chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu...

Trước những bức xúc của người dân, ông Lê Văn Bách, Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn đã hứa với người dân, sẽ triển khai lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tài xế vi phạm…

Sau đó, người dân đã chấp nhận tháo barie để giải thoát cho làn xe tải lưu thông trở lại.

Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 25-8, tại km1+400 thuộc Quốc lộ 24C (đoạn qua thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận), chiếc xe bồn bị hỏng máy, đang đậu giữa đường, 1 thanh niên điều khiển xe mô tô, do thiếu quan sát nên khi phát hiện xe bồn bất ngờ thắng gấp và té ngã ra đường, bị thương.

Nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc đã đến để ứng cứu thanh niên trong đó có chị Ng.Th.H. (SN 1980). Ngoài ra, nhiều người dân do hiếu kỳ cũng đứng lại theo dõi vụ việc.

Người dân dựng barie bằng cây gỗ, đá chặn quốc lộ phản đối xe tải chạy ẩu ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn giao thông vào tối 25-8 tại QL 24C, đoạn qua thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận.

Thời điểm đó, chiếc xe chở dăm, BKS 76C-101.94, do tài xế Lê Nguyên (40 tuổi, trú xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển, bất ngờ tông trực diện vào đám đông khiến chị H. bị tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác thì bị thương nặng.

Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Lê Nguyên về hành vi vi phạm quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Bình Sơn, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Bình Sơn đã xảy 29 vụ tai nạn giao thông, khiến 21 người chết và 28 người bị thương.

Tin cùng chuyên mục