Quảng Ngãi: Tắm Gành Yến, hai học sinh lớp 5 bị đuối nước

Chiều ngày 31-8, ông Võ Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải (huyện Bình Sơn,tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, chiều tối 30-8, 8 em học sinh trên địa bàn xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) rủ nhau ra Gành Yến, thuộc thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tắm biển.

Trong lúc tắm biển, em Nguyễn Thị Thư G. và em Nguyễn Thị Mỹ D. học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học số 1 Bình Hải bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi.

Lúc này, các em trong nhóm đã lập tức kêu người dân tới cứu. Mặc dù được người dân nhanh chóng cứu vớt, nhưng 2 em đã tử vong.

Khu vực Gành Yến là nơi có nhiều rạn đá san hô và thủy triều dâng. Tại bãi biển này vẫn chưa đặt biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Trong ngày 30-8 cho đến 31-8, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Tin cùng chuyên mục