Quảng Ngãi: Tháo dỡ lồng bè, chấm dứt nuôi cá trong vùng biển Dung Quất

Trong ngày 23-4, UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành hỗ trợ người nuôi cá lồng bè tại vùng biển Dung Quất thu dọn, tháo dỡ bè nuôi, đồng thời, trao tiền hỗ trợ và người dân ký cam kết không tái nuôi.

Theo đó, UBND huyện Bình Sơn đã phối hợp với chính quyền 3 xã: Bình Đông, Bình Thạnh và Bình Thuận cùng người nuôi cá lồng bè nằm trong vùng biển Khu kinh tế Dung Quất thu dọn, tháo dỡ bè nuôi, chấm dứt hoàn toàn việc nuôi cá bớp trong khu vực biển Khu Kinh tế Dung Quất.

Quảng Ngãi: Tháo dỡ lồng bè, chấm dứt nuôi cá trong vùng biển Dung Quất ảnh 1 Lực lượng dân quân, chính quyền xã tham gia hỗ trợ tháo dỡ lồng bè nuôi cá

Ngay sau khi các hộ hoàn thành công tác tháo dỡ, UBND huyện đã thực hiện chi hỗ trợ ngay cho người dân.

Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ cho 86 hộ dân là 8 tỷ đồng. Trong đó, xã Bình Đông có 46 hộ, xã Bình Thạnh - 35 hộ, mỗi xã hỗ trợ 3,6 tỷ và xã Bình Thuận - 5 hộ, hỗ trợ hơn 730 triệu. Đây cũng là những hộ có cá chết hồi tháng 10-2018.

 Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Đông, cho biết: Toàn xã có 46 hộ dân tham gia nuôi cá lồng bè trên vùng biển Khu Kinh tế Dung Quất. Năm 2018 đã có 7 hộ tự tháo dỡ lồng bè và chuyển đổi nghề nghiệp. Hôm nay (23-4) có 5 hộ tiến hành tháo dỡ lồng bè. Các hộ còn lại cũng đã cam kết tháo dỡ, chấm dứt việc nuôi cá trên vùng biển Khu Kinh tế Dung Quất, nhưng do còn trên 50 tấn cá đang mùa thu hoạch, nên các hộ dân này sẽ tiến hành tháo dỡ từ nay đến hết ngày 30-4.
Quảng Ngãi: Tháo dỡ lồng bè, chấm dứt nuôi cá trong vùng biển Dung Quất ảnh 2 Bè cá kéo vô gần bờ để tháo dỡ
Hồi tháng 10-2018, các hộ dân phát hiện cá bớp nuôi lồng bè chết hàng loạt với khoảng trên 100 tấn, khiến các hộ nuôi thiệt hại hàng tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu cá, mẫu nước xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm mẫu cá âm tính với virus hoại tử thần kinh, trong khi mẫu nước trong khu vực nuôi là đảm bảo an toàn.
Trong các buổi họp dân sau khi xảy ra vụ việc, người dân mặc dù ý thức việc nuôi cá lồng bè tự phát là không theo quy hoạch thủy sản, nhưng chi phí nuôi quá lớn, việc chuyển đổi nghề nghiệp gặp khó khăn. Do đó UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét hỗ trợ người nuôi cá tháo dỡ lồng bè, hỗ trợ để người dân chuyển đổi nghề nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, người dân đã tổ chức tháo dỡ lồng bè, nhận tiền hỗ trợ và ký cam kết không tái nuôi. 

Tin cùng chuyên mục