Quây phao ngăn 8.000 lít dầu tràn ra biển

Ngày 3-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh, UBND TP Vũng Tàu và các đơn vị chức năng liên quan tiến hành các biện pháp ngăn chặn lượng dầu từ
Quây phao ngăn 8.000 lít dầu tràn ra biển

(SGGPO).- Ngày 3-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh, UBND TP Vũng Tàu và các đơn vị chức năng liên quan tiến hành các biện pháp ngăn chặn lượng dầu từ tàu cá KG 90094 TS bị cháy nổ tràn ra biển.

Công nhân Công ty TNHH Thanh Trung quây phao ngăn dầu tràn ra biển

Theo đó, Công ty TNHH Thanh Trung được thuê để thu gom và ngăn chặn dầu tràn ra biển bằng cách quây phao xung quanh khu vực tàu cá bị cháy. Tính đến chiều 3-4, đơn vị này đã thu gom được hơn 2.000 lít dầu chảy ra từ hầm chứa của tàu cá KG 90094 TS.

Như SGGP đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng ngày 2-4, tại cảng sửa chữa tàu thuyền Bến Đình (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xảy ra vụ cháy nổ tàu cá KG 90094 TS, do bà Nguyễn Thị Tuyết Mai làm chủ. Vụ cháy làm anh Nguyễn Văn Phú (40 tuổi, là thuyền viên) bị bỏng nặng và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng. Do tàu chứa 8.000 lít dầu nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 15 giờ chiều ngày 2-4, đám cháy mới được dập tắt.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục