Quốc gia thanh bình nhất Mỹ Latinh

Chile được ghi nhận là nước đi đầu khu vực Mỹ Latinh về hòa bình và đứng thứ 24 trong bảng xếp hạng thế giới. 
Quốc gia thanh bình nhất Mỹ Latinh
Viện Kinh tế và Hòa bình vừa công bố báo cáo về Chỉ số Hòa bình toàn cầu 2017 (IGP) nhằm đánh giá mức yên bình của 163 quốc gia trên thế giới, trong đó Chile được ghi nhận là nước đi đầu khu vực Mỹ Latinh về hòa bình và đứng thứ 24 trong bảng xếp hạng thế giới. 

Báo cáo IGP nêu rõ, tỷ lệ những người có cảm giác lo sợ về tội phạm hay bất ổn xã hội tại Chile giảm từ 21,1% xuống 17,9%. Tuy nhiên, tại các đô thị có thu nhập cao như thủ đô Santiago, chỉ số vẫn ghi nhận mức tăng 0,3 điểm %. Chile cũng đang là quốc gia đứng đầu Mỹ Latinh trong danh sách xếp hạng sức cạnh tranh toàn cầu của 63 nền kinh tế trên thế giới do Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới (IMD) đánh giá.

Tin cùng chuyên mục