Quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng bến khu vực TPHCM đến năm 2020

Hình thành những trung tâm kết nối giao thông

Thêm một trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 1A
Hình thành những trung tâm kết nối giao thông

(SGGP).- Mục tiêu cuối cùng của bản quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng bến khu vực TPHCM đến năm 2020 do Sở Giao thông Vận tải lập vào tháng 7-2009 là phải phát triển một cách hợp lý và đồng bộ, hình thành những trung tâm kết nối giữa vận tải thủy nội địa với các phương tiện khác. Đó cũng đồng thời là cơ sở khuyến khích đầu tư và phát triển các công trình liên quan trực tiếp đến hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn giúp phát triển năng lực giao thông vận tải đường thủy hầu hỗ trợ hữu hiệu cho vận tải đường bộ và đường biển. Bản quy hoạch này hiện đang nằm trên bàn của UBND TPHCM chờ xem xét.

Mở tuyến mới, duy trì tuyến cũ

Quan điểm chủ yếu trong quy hoạch mạng lưới đường thủy giai đoạn đến năm 2020 là “duy trì, cải tạo các luồng tuyến hiện có, kết hợp tìm kiếm luồng tuyến mới có khả năng khai thác vận tải thủy”. Chính vì lẽ đó, đường thủy nội địa được quy hoạch gồm 87 tuyến với tổng chiều dài hơn 574km sẽ kết hợp với các tuyến đường sông chuyên dùng (dài 3,6km), các tuyến đường thủy nội địa quốc gia với tổng chiều dài 252km; 7 tuyến hàng hải dài 146,8km đi qua địa bàn thành phố để hình thành nên mạng lưới vận tải thủy có sự liên kết chặt chẽ giữa các khu vực của TPHCM và giữa TPHCM với các tỉnh lân cận.

Tàu trọng tải lớn lưu thông trên sông Sài Gòn. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Tàu trọng tải lớn lưu thông trên sông Sài Gòn. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Thêm một trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 1A

Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh vừa khai trương trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 1A tại ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè (Tiền Giang) diện tích 4ha, cách cầu Mỹ Thuận 30km. Ngoài khu nhà hàng ăn uống có thể phục vụ 1.000 thực khách/lần, trạm dừng chân này còn xây dựng thêm khu rửa xe và bảo dưỡng miễn phí (9 xe/lần), trạm tiếp nhiên liệu 10 trụ bơm, bãi đậu xe, xưởng bảo trì, máy rút tiền ATM. Tổng vốn đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ Cái Bè là 30 tỷ đồng.

H.THU

Điển hình cho các tuyến liên tỉnh từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây Nam bộ là tuyến TPHCM-Cà Mau-Hà Tiên (Kiên Lương) đi qua các địa danh quen thuộc như kênh Tẻ, kênh Đôi (TPHCM), kênh Chợ Gạo (Cà Mau), kênh Lấp Vò (Sa Đéc), rạch Sỏi (Hậu Giang), rạch Giá (Hà Tiên)…
Hay tuyến TPHCM-Đồng Tháp Mười-tứ giác Long Xuyên với lộ trình đi qua sông Chợ Đệm Bến Lức, sông Thủ Thừa, sông Tiền, sông Hậu… Đối với nhánh liên kết đi các tỉnh miền Đông Nam bộ đó là tuyến TPHCM-Biên Hòa; tuyến sông Sài Gòn-sông Đồng Nai, tuyến TPHCM-Bình Dương.
 
Giữ vai trò các tuyến nối tắt có tuyến rạch Chiếc-rạch Trau Trảu-sông Tắc nối sông Sài Gòn với sông Đồng Nai; tuyến rạch Giồng Ông Tố-rạch Đồng Trong-rạch Chiếc nối ngã ba Đèn Đỏ với Nhà máy xi măng Hà Tiên 1.
Một loạt tuyến nối kết nội thành với khu cảng biển Gò Dầu-Thị Vải, điển hình như tuyến sông Chợ Đệm Bến Lức-sông Cần Giuộc-rạch Bà Lào-rạch Dơi-sông Kinh (sông Đồng Điền)-sông Soài Rạp-tắc sông Chà-sông Lòng Tàu-sông Đồng Tranh 1-sông Thị Vải.

Ở vành đai có tuyến Vành đai ngoài từ sông Sài Gòn đi qua rạch Tra, kênh Xáng An Hạ, sông Bến Lức, sông Cần Giuộc, rạch Dơi, sông Soài Rạp, sông Nhà Bè, sông Đồng Nai, rạch Trau Trảu, rạch Chiếc trước khi trở về sông Sài Gòn. Tuyến Vành đai trong cũng từ sông Sài Gòn băng qua sông Vàm Thuật, rạch Bến Cát, kênh Tham Lương, sông Bến Lức, kênh Đôi, kênh Tẻ để kết thúc ở sông Sài Gòn.

Cảng Cát Lái là cảng trên sông với quy mô lớn. Ảnh: CAO THĂNG

Cảng Cát Lái là cảng trên sông với quy mô lớn. Ảnh: CAO THĂNG

Đảm nhiệm nối kết nội thành với vùng ven là các tuyến như sông Sài Gòn (bến Bạch Đằng)-Bình Quới Thanh Đa-Lái Thiêu (Bình Dương)-đền Bến Dược (Củ Chi); hay tuyến nối sông Sài Gòn-sông Nhà Bè-sông Lòng Tàu-sông Dần Xây để đến bến du lịch Đèn Xanh ở xã Long Hòa huyện Cần Giờ.

Sắp xếp lại cảng, bến thủy

Các cảng hàng hóa đường sông được quy hoạch theo tiêu chí phải đảm bảo tiếp cận thuận lợi với hệ thống cảng biển tại TPHCM, từ đó giúp đối lưu hàng hóa giữa thành phố với các tỉnh phụ cận, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể thành phố sẽ sắp xếp cảng hàng hóa-hành khách trên tuyến kênh Tẻ; chỉnh trang và sắp xếp hoạt động khu cảng Trường Thọ nằm trên địa bàn quận Thủ Đức.

Các cảng hàng hóa đường sông khác được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện như cảng Phú Định nằm ở ngã ba sông Cần Giuộc-sông Chợ Đệm Bến Lức-kênh Đôi; cảng Long Bình nằm trên sông Đồng Nai; xây mới cảng hàng hóa Nhơn Đức nằm trên tuyến giao của rạch Bà Lào với rạch Dơi-sông Đồng Điền; cảng Thầy Cai trên kênh Thầy Cai huyện Củ Chi; xây dựng bến tàu khách quốc tế quy mô lớn tại khu vực công viên Phú Thuận (mũi Đèn Đỏ).

Đối với bến thủy nội địa, trọng tâm chú ý là cải tạo và sắp xếp lại bến tàu khách Bạch Đằng; quy hoạch các bến hàng hóa trên tuyến Vành đai ngoài và ở phía Bắc thành phố; quy hoạch các bến hành khách tại các trục kênh Tàu Hũ, kênh Đôi, kênh Tẻ và dọc sông Sài Gòn.

Một số dự án ưu tiên thực hiện

- Hoàn thành giải tỏa cư dân ven kênh và xây dựng kè chỉnh trang kênh Tẻ qua các quận 4 và 7 trong giai đoạn 2010-2012.

- Hoàn tất giải tỏa cư dân ven kênh và xây dựng kè chỉnh trang kênh Thanh Đa quận Bình Thạnh.

- Dự án khai thông tuyến đường thủy nối sông Sài Gòn và sông Đồng Nai qua ngã Rạch Chiếc.

- Dự án khai thông tuyến thủy nội địa nối ngã ba Đèn Đỏ-Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 qua rạch Giồng Ông Tố.

- Dự án xây dựng tuyến đường thủy Vành đai trong và Vành đai ngoài.

- Dự án khai thông tuyến nối tắt đồng bằng sông Cửu Long với Vũng Tàu, Thị Vải.

- Đầu tư hệ thống bến khách ngang sông trên toàn địa bàn thành phố.

- Xây dựng cảng sông mới Nhơn Đức.

THIỆN NHÂN

Tin cùng chuyên mục