Robot thử chất độc hóa học

Bộ Quốc phòng Anh đang phát triển một mẫu robot thử nghiệm quân phục nhằm bảo vệ binh sĩ Anh khỏi các chất độc hóa học và sinh học.
Robot thử chất độc hóa học

Bộ Quốc phòng Anh đang phát triển một mẫu robot thử nghiệm quân phục nhằm bảo vệ binh sĩ Anh khỏi các chất độc hóa học và sinh học.

Robot có tên Porton (ảnh) làm từ những vật liệu nhẹ tân tiến được sử dụng cho xe đua Công thức 1. Porton có thể đi, hành quân, chạy, ngồi, quỳ và thậm chí có thể nhấc tay hướng tới một vũ khí như một quân nhân thực thụ.

Với 100 cảm biến được gắn trên Porton, các nhà khoa học có thể nghiên cứu những tác động của khí độc thần kinh như sarin và các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ đối với quân phục đang được sử dụng trong các lực lượng vũ trang của Anh.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục