Rối nước Hải Phòng dự Festival múa rối quốc tế lần thứ 16

Rối nước Hải Phòng dự Festival múa rối quốc tế lần thứ 16
Rối nước Hải Phòng dự Festival múa rối quốc tế lần thứ 16 ảnh 1

Đạo diễn Eduardo Hubscher, đại diện BTC Festival múa rối quốc tế lần thứ 16 (tổ chức trong tháng 7 tại Jerusalem, Israel), vừa có buổi tổng duyệt 17 tiết mục của đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng và khen: “Hoàn hảo”.

Những trò diễn đặc sắc của nghệ thuật rối nước đồng bằng sông Hồng như: câu ếch, múa bát tiên (ảnh), cáo bắt vịt, vinh quy bái tổ... sẽ rời ao làng, đại diện cho nghệ thuật rối nước Việt Nam đi chinh phục bè bạn năm châu.

Không chỉ bảo tồn vốn cổ, thời gian gần đây, đoàn nghệ thuật rối nước Hải Phòng còn hoạt động rất sôi nổi trong chương trình “Du khảo đồng quê” - một trong những hoạt động trọng điểm của ngành du lịch đất cảng.

Đ.Q.T.H.

  • Trưng bày hơn 100 tác phẩm “Một trái tim- Một thế giới”

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam, tại Hà Nội, Cục VH-TT cơ sở vừa tổ chức trưng bày hơn 100 tác phẩm tranh, ảnh về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với chủ đề “Một trái tim - Một thế giới”. Triển lãm còn dành phần lớn diện tích trưng bày các tác phẩm nghệ thuật do chính các em có hoàn cảnh đặc biệt vẽ và đã đoạt giải cao trong kỳ thi vẽ hàng năm.  

Th.H.

  • Giới thiệu hoa văn mỹ thuật cổ  

Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội, Viện Mỹ thuật kết hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đang triển lãm bộ sưu tập hoa văn mỹ thuật cổ Việt Nam tại 97A Phó Đức Chính, quận 1 TPHCM. Hơn 400 tư liệu bản rập và 200 ảnh tư liệu về hoa văn trang trí trên kiến trúc, điêu khắc được bài trí khá công phu. 7 nhóm nội dung lớn thể hiện đề tài, hình tượng, hoa văn cũng bộc lộ 7 phong cách nghệ thuật khác nhau, từ mỹ thuật thời Lý (thế kỷ XI-XII) đến thời Nguyễn (thế kỷ XIX- 1945). Triển lãm kéo dài đến 5-7.  

K.Ư.

Tin cùng chuyên mục