Rủ gái bán dâm vào khách sạn “vui vẻ” rồi chích điện, cưỡng đoạt tài sản

Thông qua mạng xã hội, Quý biết chị L., là gái bán dâm nên rủ tới khách sạn để "vui vẻ". Tuy nhiên, sau khi xong, Quý dùng roi điện chích nạn nhân để lấy tài sản…

Ngày 18-7, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Quý (SN 1999, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Rủ gái bán dâm vào khách sạn “vui vẻ” rồi chích điện, cưỡng đoạt tài sản ảnh 1 Tang vật thu giữ

Theo điều tra sơ bộ, Quý và chị L., (gái bán dâm) quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện, Quý rủ chị L., tới khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 để “vui vẻ” với giá 1,5 triệu đồng.

Tại đây, sau khi “vui vẻ” xong, Quý không trả tiền mà dùng roi điện mang theo chích vào người chị L., khiến cô gái bất tỉnh. Quý lục lọi lấy ĐTDĐ iPhone X và 500 ngàn đồng của nạn nhân rồi xuống phòng lễ tân định bỏ đi.

Chị L., tỉnh dậy, chạy xuống giữ Quý lại và yêu cầu trả lại tài sản. Quý đồng ý trả lại chiếc ĐTDĐ của nạn nhân còn tiền 500 ngàn đồng thì không chịu trả. Quý còn đe doạ chị L., muốn "làm ăn" thì phải đưa cho hắn 5 triệu đồng.

Đối tượng Quý tại cơ quan công an

Do không muốn bị ảnh hưởng, chị L. đồng ý và chuyển tiền vào tài khoản của Quý. Thấy việc kiếm tiền quá đơn giản nên đối tượng này tiếp tục uy hiếp và yêu cầu chị L., phải đưa 10 triệu đồng nếu muốn yên ổn. Chị L. một mặt đồng ý, mặt khác báo công an.

Tối ngày 14-7, Quý tới 1 quán cà phê ở đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM để gặp chị L.. Khi đang nhận 10 triệu đồng thì bị trinh sát công an quận 1 ập vào bắt quả tang cùng tang vật đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, Quý thừa nhận hành vi như trên. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục