S-300 nâng cấp của Nga khiến NATO căng thẳng

Ngày 18-7, hãng Sputnik đưa tin, hệ thống tên lửa phòng không được nâng cấp S-300 PM2 của Nga đã được triển khai trong cuộc diễn tập quân sự tại khu vực Kaliningrad. 
Tên lửa phòng không được nâng cấp S-300 PM2 của Nga
Tên lửa phòng không được nâng cấp S-300 PM2 của Nga
Cuộc tập trận chiến thuật phòng không được tiến hành ở một địa điểm không nêu tên cùng với sự tham gia của lực lượng phòng không Nga, theo kịch bản mô phỏng một vụ máy bay lạ xâm nhập vào không phận. Theo một quan chức của sư đoàn phòng không số 4, sau khi hệ thống được nâng cấp, S-300 đáp ứng tất cả các yêu cầu của một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại, có khả năng tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không.

Giới quan sát nhận định, không chỉ có hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, hệ thống tên lửa S-300 cũng gây căng thẳng cho lực lượng không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nếu S-300 PM2 trực chiến ở Kaliningrad, tất cả các phương tiện bay của NATO đều bị “chiếu tướng”. 

Tin cùng chuyên mục