Sách mới

Sách mới

Sách mới ảnh 1

* Hoạt động báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Là một công trình tổng hợp về những hoạt động báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tác giả Nguyễn Thành- NXB Lý luận Chính trị).

Trong hơn 600 trang sách, tác giả hệ thống và phân tích những tư liệu về hoạt động báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo trình tự thời gian, gắn liền với lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam: từ thời làm báo Tiếng dân với cụ Huỳnh Thúc Kháng vào những năm 1920; thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939); viết báo về thời kỳ đánh Pháp đuổi Nhật; viết báo về những ngày tháng 8-1945 và thời kỳ kháng chiến chống Pháp; những bài viết trong thời kỳ chống Mỹ; viết sau ngày miền Nam giải phóng… cho đến những bài viết về Bác Hồ và tư tưởng Hồ Chí Minh được đại tướng hoàn thành trong thời gian gần đây…

Sử dụng thể loại văn chính luận sắc sảo, bố cục chặt chẽ và đặc biệt là đa dạng về đề tài, những bài báo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có tác dụng giác ngộ chính trị cho quần chúng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cách mạng. Cuốn sách đã góp phần khái quát cuộc đời hoạt động sôi nổi, phong phú và những đóng góp to lớn của đại tướng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tiếc một điều là tác giả mới dừng lại ở việc nghiên cứu các bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chứ chưa xâu chuỗi và khái quát được hoạt động báo chí sôi nổi và phong phú của ông.  

BẰNG VÂN 

Sách mới ảnh 2

* Vị đắng những chuyến đi xa: Là tập ký sự với những cảm nhận thực tế của nhà báo Trần Ngọc Châu (hiện là Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn - Sài Gòn Times Weekly) về sự tụt hậu nhiều mặt của đất nước mình so với vài quốc gia lân cận trong giai đoạn vừa mới mở cửa, hội nhập qua 36 mẩu chuyện được ghi chép khá tinh tế: Từ chuyện thủ tục nhập cảnh, dịch vụ dành cho khách du lịch khá thông thoáng ở một số nước mà trước đây trình độ phát triển không hơn gì ta; Vấn đề bảo vệ môi trường, gìn giữ bảo tồn các di tích văn hóa vật thể, phi vật thể và những điều cần học hỏi trong khai thác du lịch; Vấn đề trọng dụng trí thức, nhân tài làm động lực phát triển xã hội…

Và không chỉ là những “vị đắng”, tập sách còn có những trang viết khá thích thú về gương học tập của nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam, gương làm giàu từ tính cần mẫn, vén khéo của người Việt Nam khi ra sinh sống ở nước ngoài.

Qua một số mẩu chuyện, từ sự cảm nhận không gian và bản sắc văn hóa riêng của mình, tác giả đã đưa người đọc như theo cùng đến nhiều miền đất của châu Á, châu Âu, đến với sắc đỏ lá phong của mùa thu nước Mỹ, những giây phút bồng bềnh trên Biển Chết và đi qua những vườn nho, vườn ô liu xanh ngắt của vùng sa mạc Trung Đông khô cằn…

Vị đắng những chuyến đi xa (NXB Trẻ) là tập sách mà những người đam mê nghề báo nên đọc. 

HUY MIÊN

Tin cùng chuyên mục