BHTGĐ ở Mỹ được chia làm 3 dạng:
1. Bạo hành tinh thần
Nói đùa với ác ý về những thói quen và sai sót của nạn nhân. Phớt lờ cảm xúc của nạn nhân, gọi nạn nhân bằng từ ngữ sỉ nhục. Đổ mọi rắc rối và thất bại của mình cho nạn nhân. Đe dọa dùng vũ lực. Mạt sát khả năng và vai trò của nạn nhân trong xã hội. Mô tả cho nạn nhân biết chuyện mình đã ngoại tình như thế nào. Buộc tội và phá hủy lòng tự trọng của nạn nhân. Đe dọa ngược đãi con cái, giành quyền nuôi dạy con…
2. Bạo hành thể chất
Lệnh bảo vệ tạm thời (LBVTT) người bị BHTGĐ ở Mỹ, do Tòa án tối cao đưa ra, áp dụng trên toàn nước Mỹ (Temporary Protective Court Order). |
Làm nạn nhân đau đớn một cách cố tình như tát, cắn, đấm, đá, bóp cổ, ném đồ vật, dùng hung khí xâm hại thân thể nạn nhân, làm xây xát bên ngoài hoặc thương tích bên trong, không cho nạn nhân đi chữa trị, làm tàn tật hoặc biến dạng thân thể nạn nhân…
3. Bạo hành tình dục
Giảm thiểu cảm xúc và nhu cầu sinh lý của nạn nhân. Chỉ trích nạn nhân về mặt tình dục. Nói đùa về tình dục trước mặt nạn nhân. Thóa mạ nạn nhân bằng những từ ngữ có tính chất lăng mạ về tính dục như “đĩ thõa”, “lãnh cảm”… Sờ mó khi nạn nhân không muốn (quấy rối). Luôn đòi hỏi tình dục và đe dọa, bất chấp cảm xúc, cảm giác của nạn nhân. Coi nạn nhân là vật dụng thỏa mãn sinh lý. Buộc nạn nhân cởi quần áo trước mặt con cái hoặc người thứ ba. Buộc nạn nhân chứng kiến mình làm tình với người khác, hoặc buộc nạn nhân làm tình với người khác trước mặt mình. Buộc nạn nhân làm tình trong tư thế không thoải mái hoặc sau khi đánh đập nạn nhân. Bạo dâm, sử dụng đồ vật và/hoặc hung khí khi làm tình.
-----------------
Nguồn: Women’s Resource Center; Atlanta Legal Aid Society; Association of Battered Women; Mid-Valley Women’s Crisis Service - USA.
THẢO PHẠM (dịch)
* Theo đại diện UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội (UBCVĐXH-QH), BHTGĐ có chiều hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng. Để góp phần hạn chế, phòng chống tệ nạn này, sắp tới Việt Nam sẽ có Luật phòng chống BHTGĐ. |
- Trên thế giới, trung bình cứ 3 phụ nữ thì có 1 người đã từng bị chồng đánh, bị cưỡng ép tình dục hoặc bị hành hạ. - Tại Mỹ, cứ 9 giây thì có một phụ nữ bị bạo hành. - Mỗi năm, Mỹ tốn khoảng 3 - 5 tỷ USD cho vấn nạn BHTGĐ. - Tại VN, thống kê của Bộ Công an năm 2005 cho thấy: Trên toàn quốc, cứ khoảng 2-3 ngày có một người bị giết liên quan đến BHTGĐ. - Thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao từ 1-1-2000 đến 31-12-2005: Toà án nhân dân các địa phương đã thụ lý và giải quyết sơ thẩm 352.047 vụ liên quan đến hôn nhân-gia đình, trong đó có 186.954 vụ ly hôn do BHTGĐ, và hành vi đánh đập, ngược đãi - chủ yếu do nam giới gây ra - chiếm 53,1% trong các nguyên nhân dẫn đến ly hôn. - Người đàn ông hành hung phụ nữ cũng rất dễ hành hung trẻ em. Bạo lực gia đình là dự báo số một về việc ngược đãi trẻ em. - Một nghiên cứu cho thấy 30% trẻ từng chứng kiến BHTGĐ khi lớn lên cũng trở thành kẻ bạo hành. S.P. (Tổng hợp) |