Trước khi QH chính thức thông qua Luật Phòng chống bạo hành trong gia đình (BHTGĐ) vào cuối năm nay, PV Tuần san Thứ Bảy SGGP đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với các nhà chuyên môn.
- Bà Lê Minh Nga
(NGƯT, GĐ TT Tư vấn Tâm lý - Giáo dục & Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình TPHCM)
Thiệt thòi nhất là phụ nữ nông thôn, họ không có điều kiện để gọi điện hoặc đến các trung tâm tư vấn nhờ giúp đỡ. Không ít người trong số họ nghĩ rằng bị chồng đánh đập là chuyện bình thường. Sự cam chịu của họ “tiếp tay” không ít cho vấn nạn bạo hành
Một bất cập khác: chỉ khi nào nạn nhân BHTGĐ được chứng minh thương tích 11% trở lên, các cơ quan chức năng mới truy cứu. Song không phải lúc nào nạn nhân cũng được đưa đi giám định và có tiền để giám định, cơ sở y tế địa phương cũng không đủ khả năng làm điều này. Nhiều trường hợp cơ quan chức năng phạt tiền người chồng, thế nhưng chính người vợ lại đem tiền đến nộp vì sợ chồng gặp rắc rối, hoặc vì người chồng vốn chẳng có xu nào.
Các quốc gia như Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc… mà tôi có dịp tham quan đều có đường dây nóng và nhà tạm lánh dành cho nạn nhân BHTGĐ.
- Luật gia Lượng Văn Hồng
(Phó Giám đốc TTTVTL-GD-TY-HN-GĐ TPHCM)
BHTGĐ ở nước ta thứ nhất xuất phát từ tư tưởng trọng nam, khinh nữ, kéo theo sự bất bình đẳng giới từ trong tiềm thức và khó thể xóa bỏ. Trước đây, số phụ nữ bị bạo hành chủ yếu sống phụ thuộc mọi mặt vào chồng. Chuyển sang kinh tế thị trường, vai trò của phụ nữ cũng thay đổi, tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều trường hợp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn vẫn bị chồng bạo hành, có lẽ các ông chồng cảm thấy địa vị trụ cột của họ bị lung lay, yếm thế…”.
- Luật sư Hoàng Trung Tiếu
(TT Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM)
BHTGĐ vẫn cứ dai dẳng và gia tăng nếu như vấn đề này còn chưa được các địa phương quan tâm đúng mức. Cụ thể các hình thức xử lý chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo, khuyên răn, giáo dục.
Nhiều cán bộ chính quyền phường, xã xem xung đột trong gia đình là chuyện riêng của mỗi gia đình và là chuyện bình thường nên để gia đình tự giải quyết, họ không muốn xen vào. Vì vậy, dẫn đến rất nhiều vụ từ xung đột gia đình trở thành vi phạm hình sự và án mạng xảy ra…
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
(PGĐ Trung tâm Hỗ trợ kết hôn - Hội LHPN TPHCM)
Phụ nữ cần tự tin vào giá trị bản thân, không cho phép người khác làm tổn thương hay dễ dàng hành hạ mình; khi bị bạo hành trước hết phải biết tự giải thoát, sau đó phải mạnh dạn lên tiếng để tìm sự trợ giúp. Thế nhưng hầu hết phụ nữ VN đều nhẫn nhục chịu đựng, không muốn để người ngoài biết chuyện bị bạo hành vì sợ xấu hổ. Những vụ đến tai các đoàn thể, hoặc công an phải xuống hiện trường và báo chí đưa tin… thì đã nghiêm trọng hoặc hết cứu vãn nổi rồi.
- Luật gia Hồ Thị Lang
(Phó Ban Gia đình-Xã hội Hội LHPN TPHCM)
Nếu các tổ chức trong xã hội như công an phường, xã, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, trạm y tế, bệnh viện… có những động thái tích cực như “phản ứng nhanh” trước các đầu mối dẫn đến bạo hành, đồng thời có biện pháp xử lý thống nhất, thích đáng và triệt để, chắc chắn BHTGĐ sẽ giảm.
THẢO PHẠM