Nguyên nhân của bi kịch và sự bất hạnh trong tình yêu, hôn nhân luôn có rất nhiều nhưng thông qua thực tế tư vấn mà Trung tâm TVTLGD&TY-HN-GĐ tổng kết được trong những năm qua, nguyên nhân chủ yếu vẫn là quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân của chính những người trong cuộc.
- Lẫn lộn cảm xúc và nhận thức sai lầm
Những phát hiện và ghi nhận về quan niệm sai lầm trong quá trình tư vấn về tình yêu-hôn nhân tập trung vào các vấn đề sau:
- Lẫn lộn giữa sự rung động của xúc cảm thật sự từ trái tim (bởi sự tác động của vẻ đẹp, sự khêu gợi, tài năng…) với sự rung động của khoái cảm (tình yêu bất ngờ, tình yêu sét đánh). Vì thế, tưởng rằng đã yêu, đã được yêu, rồi tìm đủ mọi cách đi đến hôn nhân, kể cả khi đối tượng đã có người yêu, thậm chí đã có gia đình.
Lại có quan niệm coi tình yêu chỉ là chuyện trước mắt, còn hôn nhân lại là chuyện khác. Hoặc chỉ cần tình yêu, bất chấp hoặc không cần biết tình yêu đó có đến được hôn nhân hay không. Vậy là rơi vào cảnh “vợ hờ”, “chồng hờ”, tình yêu chỉ là cái cớ tạm bợ để giải tỏa các trạng huống cô đơn tức thời. Giải pháp “tình thế” lâu dần được nâng lên thành “mốt”. Thiên hạ có người yêu thì mình cũng phải có, bất kể người ấy có thật sự yêu mình.
Cũng có quan niệm cho rằng tình yêu là kết quả của sự chinh phục thắng lợi, do đó, yêu được ai cũng có nghĩa là đã làm chủ, đã “độc quyền” sở hữu được người đó. Sau đó là các cuộc phiêu lưu, chinh phục mới…
Số khác nhân danh tình yêu, song thực chất là vì tiền của, bổng lộc, vị thế xã hội, thậm chí đơn giản chỉ vì cái… hộ khẩu của đối tượng, còn mọi phạm trù khác như đạo đức, tính cách, lối sống, khả năng làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ tốt hay
- Không chỉ là… chuyện nhỏ!
Một số quan niệm tình dục là vấn đề quan trọng trong tình yêu, có ý nghĩa quyết định nhất nên ngay trong giai đoạn yêu nhau, tìm hiểu nhau đã sinh hoạt tình dục để chứng tỏ là đã “yêu nhau thực sự, yêu nhau hết mình”. Họ còn lý luận rằng: phải “sống thử” trước để nếu không hợp nhau thì có thể chia tay, thế giới bây giờ đang phát triển theo chiều hướng “mở” như thế.
Lại có không ít thiếu nữ muốn lấy người nước ngoài để… xóa đói giảm nghèo, để được đổi đời, được đi nước ngoài rồi gửi tiền về báo hiếu cha mẹ… Và không ít người trong số họ phải dở khóc, dở cười vì cái giá quá đắt cho “loại hình” hôn nhân không tình yêu này.
- Hệ lụy & giải pháp
Thất bại trong tình yêu, hôn nhân khiến người phụ nữ mất tự tin, mặc cảm, dẫn đến làm việc kém hiệu quả. Một nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ bị chồng phản bội không còn tinh thần để chăm sóc gia đình, con cái, thậm chí không thiết sống. Ghen tuông, oán thán, gia đình tan vỡ, con cái bị tổn thương tâm lý, tình cảm… khiến người phụ nữ sinh lòng thù hận, hoặc trả thù hoặc trốn tránh thực tại.
Những ai có trục trặc, khó khăn, đổ vỡ, bất hạnh… muốn được lắng nghe, được chia sẻ, hãy liên hệ: TT Tư vấn tâm lý Giáo dục & Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình - 198 Điện Biên Phủ, ĐT: 1088 24/24h, kể cả chủ nhật. |
Nhiều năm qua, tại trung tâm tư vấn, bằng nhiều biện pháp và nhiều “giáo cụ trực quan” cụ thể như sách báo, phim ảnh, kịch, tổ chức nói chuyện chuyên đề, trao đổi, đúc kết, mở các khóa, các lớp tập huấn, sinh hoạt CLB tại các nhà văn hóa, cơ quan, trường học, tổ dân phố, quận, huyện, phường, xã…, chúng tôi đã tiến hành tư vấn, giáo dục về lối sống, tình bạn, tình yêu, tình dục, hôn nhân và gia đình cho rất nhiều thanh niên, đặc biệt là các cặp sắp kết hôn, giúp giải tỏa kịp thời các vướng mắc…
Tuy nhiên, qua tư vấn và kinh nghiệm thực tế, theo chúng tôi, giáo dục gia đình vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Các bậc cha mẹ cũng cần được cung cấp các kiến thức cơ bản về tình yêu-hôn nhân-gia đình và về tâm lý-giáo dục để giúp đỡ con em, bên cạnh đó, phải là tấm gương sáng cho con cái.
NGƯT LÊ MINH NGA
(GĐTT Tư vấn tâm lý Giáo dục & Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình)