Thời trang “Ba củ cà rốt”
SGGP:: Cập nhật ngày 27/12/2006 lúc 18:00'(GMT+7)

Câu chuyện lập nghiệp đầy táo bạo của người sáng lập hãng cà phê Trung Nguyên từ nhiều năm trước vẫn còn sức hấp dẫn đối với những người trẻ tuổi trên con đường khẳng định chính mình. Nối gót theo bậc đàn anh, một nhóm gồm ba nữ sinh viên (SV) ở TPHCM đã cùng nhau mở công ty thời trang nhắm vào đối tượng khách hàng cùng lứa tuổi và cùng giới với mình.

  • Kinh doanh online…

Ba thành viên sáng lập và điều hành Công ty thời trang Người Việt Trẻ (từ phải qua): Cao Thị Việt Nga, Vũ Hoàng Bảo Linh và Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Công ty Người Việt Trẻ và thương hiệu thời trang Carotta vừa chào đời đầu năm nay với một show room trên đường Lê Văn Sỹ, Q.Phú Nhuận. Quản lý công ty là Cao Thị Việt Nga - tốt nghiệp Cử nhân Thương mại, Nguyễn Thị Minh Nguyệt - SV năm cuối khoa Thương mại, đều của Trường ĐH quốc tế RMIT Việt Nam và Vũ Hoàng Bảo Linh - SV năm thứ 2 khoa Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH quốc tế La Trobe TPHCM. Linh gặp Nga trong một lần cả hai cùng lên mạng tìm kiếm người hợp tác kinh doanh về lĩnh vực mình đang quan tâm.

“Lúc đó em đang kinh doanh độc lập bằng một siêu thị online chuyên về áo dài, trang sức bán sang thị trường Mỹ, Úc và muốn mở rộng phạm vi kinh doanh”, Linh kể. Nga thì đang bán lẻ hàng trang sức tại trường, cũng bằng hình thức giao dịch online. Còn Nguyệt sau đó đã tham gia “liên danh” này theo lời mời của cô bạn cùng khoa. Để lập công ty, Nguyệt đã vận động vốn từ gia đình, Linh lấy tiền từ nguồn tự tích lũy còn Nga đã sử dụng khoản lợi tức từ cổ phần của mình mà cô là cổ đông trong một công ty.

“Tụi em chọn ngành thời trang để đầu tư vì cả ba đều có chút kinh nghiệm về lĩnh vực này và chung sở thích”, Nguyệt nói. Cô cho biết trước đây mình đã cùng các em ở trại mồ côi từng làm những món trang sức thủ công mang đi bán trong một chương trình từ thiện và sau này cô đã đóng góp cho nhóm bằng những ý tưởng tạo mẫu các sản phẩm dạng này.

Dám nghĩ dám làm, cả ba cô gái trẻ đã quyết tâm theo đuổi kế hoạch của mình mặc dù hai trong số họ vẫn còn đi học. Ba cô đã lang thang khắp các cửa hiệu thời trang trong thành phố, lên mạng Internet để nghiên cứu mẫu mã, chiến lược kinh doanh của các đối thủ đi trước và vượt xa hẳn mình về tuổi nghề và đẳng cấp. Họ đặc biệt quan tâm đến các kiểu quần áo, váy của các hãng Blue Exchange, Nino Maxx, Mango và Design Boutique (Zen Plaza)- những thương hiệu có cùng nhóm sản phẩm kinh doanh và cùng đối tượng khách hàng, ở độ tuổi từ 16 đến 30.

“Hiện nay, các mốt của Hàn Quốc và Hồng Công đang chiếm lĩnh thị trường thời trang trẻ trong nước. Đặc điểm của những sản phẩm đó là nhiều chi tiết và màu sắc”, Nga nhận xét sau khi khảo sát. “Tụi em đã chọn hướng cạnh tranh bằng cách phát triển phong cách thời trang Việt Nam. Thiết kế đơn giản nhưng có điểm nhấn, màu sắc trang nhã, trẻ trung chính là phong cách của Carotta”, cô khẳng định.

Carotta, tên thương hiệu thời trang của ba cô gái, có nghĩa là củ cà rốt, phỏng theo âm tiếng Ý. “Màu cam, màu của củ cà rốt, thể hiện sự trẻ trung và năng động. Tụi em muốn xây dựng một cộng đồng xung quanh mình bằng một tinh thần như vậy thông qua lĩnh vực thẩm mỹ này”, Giám đốc Nga nói.

  • Đưa thương hiệu Carotta vươn xa

Không chỉ khách hàng mà ngay cả ê kíp hợp sức với họ cũng đều là những người trẻ tuổi, năng động. Thời gian đầu, thiết kế cho Carotta là các bạn bè đang học ngành thời trang ở các nước. Gần đây, nhóm liên kết với nhiều sinh viên thiết kế ở các trường chuyên về mỹ thuật tại thành phố với hy vọng họ có thể hiểu rõ tâm lý khách hàng cùng lứa tuổi với mình hơn. “Cách hợp tác này vừa tốt cho các bạn ngành thiết kế trong việc thể hiện mình, vừa tốt cho sự lựa chọn từ phía khách hàng”, Nga nói. “Từ tháng 10, một số mẫu được làm theo phương thức này đã được thị trường chấp nhận”, cô cho biết thêm.

Carotta hiện có hai dòng sản phẩm là hàng chính hãng được làm từ nguyên liệu ngoại nhập, được bán ngay tại show room và dòng sản phẩm bình dân với nguyên liệu nội địa, giá thành thấp hơn. Nắm bắt tâm lý giới trẻ thường thích những mẫu mã độc và đẹp, Carotta đã liên tục thay đổi các kiểu quần áo, váy theo mùa và mỗi mẫu thường chỉ có từ 1 đến 2 sản phẩm. Carotta còn khai thác thế mạnh bán hàng qua mạng (ở địa chỉ www.carottamall.com) để tạo nên một thói quen mua sắm mới và sắp tới là bán hàng theo phương thức thanh toán bằng debit card (thẻ ghi nợ). “Những hình thức này sẽ ngày càng phổ biến hơn trong cộng đồng mua sắm trẻ tuổi năng động”, Linh nói.

Sau gần một năm hoạt động, công ty chỉ gồm vỏn vẹn 6 nhân viên của ba cô chủ tuổi đôi mươi này đã bắt đầu định vị được thương hiệu thời trang của mình trên thị trường thành phố. Họ cho biết đã hoàn tất giai đoạn đầu tư và đang nghĩ đến việc kiếm lợi nhuận kể từ năm tới. “Khi nguồn vốn dồi dào hơn, tụi em dự định sẽ đưa thương hiệu Carotta sang thị trường Mỹ và Úc, những nơi bạn bè đang sống và sẵn sàng hỗ trợ”, Nguyệt cho biết.

Trong lần nói chuyện với sinh viên Việt Nam tại Hà Nội vào đầu năm nay, người đứng đầu tập đoàn tin học Microsoft Bill Gates đã nói đại ý rằng, hồi trẻ ông đã không nghi ngờ những gì mình làm. Ba cô gái này cũng vậy. Họ đã thử và đang nắm bắt cơ hội thành công.

TRẦN VĂN THƯỞNG

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Sai một li, đi một... đời!  (27/12/2006,17:58)
Sách tặng bạn đọc  (27/12/2006,17:56)
Hương gạo cuối năm  (27/12/2006,17:47)
Lịch sử những tấm huy chương thể thao  (27/12/2006,17:44)
“Con nít” hay “con xít” là đúng?  (27/12/2006,17:39)
Cổ phiếu, trái phiếu là gì?  (27/12/2006,17:38)
Vui cười  (27/12/2006,17:36)
Nơi kiến tạo tính cách tôi  (27/12/2006,17:24)
Điểm nhấn du lịch mùa đông 2006  (27/12/2006,17:14)
“Bình Thuận sẽ thành điểm du lịch của thế giới”  (27/12/2006,17:12)