Phòng chống bệnh tiểu đường

Cuộc chiến không chỉ một ngày

Cuộc chiến không chỉ một ngày

L.T.S: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa lên tiếng cảnh báo, trong thập niên tới, tiểu đường - chứ không phải bệnh AIDS - là căn bệnh nguy hiểm nhất ở các quốc gia Đông Nam Á. Tuần san SGGP Thứ Bảy sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn để chủ động phòng chống căn bệnh thời đại này từ loạt bài viết của bác sĩ Lương Lễ Hoàng.

Cuộc chiến không chỉ một ngày ảnh 1

BS Lương Lễ Hoàng.

Chuyên gia của WHO đã không quá lời khi đánh giá bệnh tiểu đường còn nguy hiểm hơn nhiều đại dịch khác vì tính chất phát tán âm thầm và cường độ ác nghiệt của căn bệnh này.

Đó là do: Bệnh tiểu đường đã biến thể khó lường ở thế kỷ 21. Mô tả trước đây về bệnh tiểu đường với 3 triệu chứng kinh điển (ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, cũng như bệnh lý của người lạm dụng chất đường, của người lớn tuổi…) hiện không còn chính xác tuyệt đối.

Nhiều người, kể cả thầy thuốc, vì thế đánh giá sai lệch mức độ nguy hại của bệnh tiểu đường, khi thì quá thấp, lúc lại quá cao. Nhiều người vẫn định kiến về bệnh tiểu đường, thậm chí không ít người cho là bệnh nan y. Nhiều người, hoặc chọn thái độ trốn tránh biện pháp tầm soát, hoặc buông xuôi phó thác cho định mệnh một khi mắc bệnh. Vì thế, bệnh tiểu đường có nguy cơ bộc phát, thay vì được ngăn chặn kịp thời.

Con số ước tính 2,5 - 3 triệu người bị tiểu đường ở nước ta là quá thấp, nếu so sánh với thống kê đã được chúng tôi tiến hành ở TPHCM từ nhiều đợt tầm soát bệnh tiểu đường vừa qua ở mọi lứa tuổi.

Dù có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh tiểu đường, tỷ lệ biến chứng của bệnh này trên tim mạch, não, mắt, thận, ngoài da (nhất là số bệnh nhân phải đoạn chi do tắc mạch ngoại biên) còn quá cao.

Không khó ngăn chặn tình trạng trên nếu bệnh nhân và gia đình được trang bị kiến thức về căn bệnh này. Nhưng nếu chỉ trông mong vào phương tiện chẩn đoán tinh vi, vào biện pháp điều trị hiệu quả thì vẫn quá thụ động, vẫn là “rượt đuổi” căn bệnh trong “cuộc đua” thất thế cho người bệnh.

Chỉ có thể chặn đứng căn bệnh quái ác đó với biện pháp quảng bá kiến thức y học liên tục từ nhiều phía, để người bệnh yên tâm vì hiểu cách chữa bệnh, để người chưa bị bệnh chủ động phòng bệnh vì không còn sợ bệnh.

Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục