Sàn xanh – nhà đầu tư “đi chợ” trở lại

Sàn xanh – nhà đầu tư “đi chợ” trở lại

Đi công tác ở vùng “không có sóng” vài ngày, về nhà mở điện thoại di động, tin nhắn bay tới ào ạt với nội dung: chứng khoán tăng “thấy đã”. Bây giờ ra sàn không khí đã nhộn nhịp, nhiều nhà đầu tư (NĐT) mặt tươi phơi phới. Mùa “đi chợ” đã trở lại.

Giá cả tăng, dân “đi chợ” cười tươi

Sàn xanh – nhà đầu tư “đi chợ” trở lại ảnh 1
Sàn xanh, nhà đầu tư hớn hở. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ra sàn, vừa thấy tôi, ông bạn già ở Đồng Nai mấy tháng nay vắng bóng ở sàn, cười tít mắt: “Sàn xanh rồi, đi chợ kiếm chút đỉnh”. Tôi hỏi ông mấy tháng mất tích ở đâu, ông bảo: “Ở nhà nằm chờ nhưng tin tức chứng khoán vẫn nắm hằng ngày. Kinh nghiệm năm trước cho thấy thời điểm này là đi chợ được”.

Ông còn khoe hôm qua bán 500 cổ phiếu của công ty dược H. lời được gần bằng 1 tấn bưởi ở vườn. Còn anh bạn làm giám đốc một công ty du lịch – NĐT tại sàn SSI, cả tháng nay bỏ sàn vì chứng khoán cứ trồi sụt, bị thua khoảng 200 triệu đồng, nay giao công việc lại cho vợ để ra sàn vì anh còn mã cổ phiếu R để dành. Gặp tôi anh khen: “Cảm ơn chú dự báo đúng, VN-Index đã quay trở lại”. Nói cảm ơn tôi nhưng thật ra anh đang vui bởi vừa bán được cổ phiếu R, vô được “mấy chục chai”.

Khác với chợ thông thường, giá cả hàng hóa tăng thì bà nội trợ lo sợ còn “chợ chứng khoán” mà giá cả hàng hóa tăng thì cả người mua và bán đều mừng. Bây giờ ra sàn, không khí khác hẳn cách đây hai tuần. Hầu hết NĐT đều vui tươi. Anh Duy Hùng – NĐT ở sàn ABCS, nói: “Thật ra, nếu tính đến bây giờ thì tôi vẫn còn lỗ nhưng không khí như thế này cũng làm cho tôi vui, có tinh thần, khí thế để ra sàn”. NĐT tên Khánh tại sàn Phương Đông thì nói: “Qua đợt bão tố vừa rồi, không riêng gì tôi, nhiều người bạn cũng đã thận trọng hơn trong việc mua bán cổ phiếu. Khách hàng bây giờ có kinh nghiệm thấy rõ. Người không có kiến thức cũng bằng mọi cách trang bị cho mình để chơi chuyên nghiệp hơn”.

Khi cổ phiếu niêm yết trên sàn tăng giá thì cổ phiếu “dưới sàn” (OTC - chưa niêm yết) cũng “ấm” theo. Hiện nay, nhiều NĐT có vốn đã tìm mua những cổ phiếu OTC tốt với giá cao hơn trước đây khoảng từ 20% - 30%, nhưng cũng theo họ thì thời điểm này đã bước sang quý IV -2007, nếu mua vào bán lại được giá cao thì hưởng chênh lệch, còn không thì để đó chờ hưởng cổ tức cuối năm. Theo khảo sát của chúng tôi, cổ phiếu OTC của ngân hàng vẫn là sự chọn lựa được ưu tiên hàng đầu, sau đó là dược, dịch vụ du lịch – khách sạn và gỗ.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp: “Bình tĩnh và dài hơi”

“Đợt sàng lọc vừa qua, NĐT nào chịu cầm cự thường đều thắng”, NĐT tên Tuấn tại sàn SSI, nói vậy. Anh Tuấn kể lại, lúc chỉ số VN-Index tụt xuống 900 điểm, ở sàn, nhiều NĐT dự đoán sẽ có thể xuống 850 điểm nên bán sạch tất cả các loại cổ phiếu đang nắm giữ, khóa tài khoản và tuyên bố khi nào VN-Index xuống 800 điểm mới mua, mới trở lại giao dịch và không ít NĐT đã bỏ sàn. Thế nhưng, anh Tuấn đã quyết định mua 2.000 cổ phiếu Ngân hàng S. với giá 120 triệu đồng (lúc ấy giá 60.000đ/cổ phiếu). Qua tháng 7, tháng 8, cổ phiếu này cứ liên tục giảm xuống gần 50.000đ/cổ phiếu.

Thế nhưng từ đầu tháng 9 cổ phiếu S. bắt đầu tăng dần lên, cho đến ngày cuối tuần qua, cổ phiếu S. đã vọt lên 71.000đ/cổ phiếu, anh Tuấn quyết định “đẩy” 2.000 cổ phiếu này và lời hơn 20 triệu đồng. “Nếu đem 120 triệu đồng gửi ngân hàng trong thời gian 3 tháng làm gì có được số tiền lãi như vậy”, anh khẳng định. Thật ra, kỹ thuật của Tuấn không có gì lạ, đó là phương pháp đầu tư mà dân chơi chứng khoán chuyên nghiệp gọi là “bình tĩnh và dài hơi” chứ không phải đầu cơ (mua bán nhanh). Chợ đông NĐT chuyên nghiệp đều có lãi, hoặc chí ít thì “lấy lại những gì đã mất”. Chúng tôi để ý, những lúc thị trường đen tối nhất thì những NĐT chuyên nghiệp vẫn không bao giờ bỏ sàn mà luôn bám trụ để theo dõi, nghiền ngẫm và… chờ để “mua khi giá thấp và bán ra khi giá lên” – đó mới gọi là đầu tư chứng khoán đúng nghĩa.

Theo TS kinh tế Nguyễn Văn Quý, lịch sử của thời kỳ chứng khoán nóng bỏng, giá cổ phiếu bong bóng và rất nhiều người trúng đậm như trước đây chắc chắn sẽ không lặp lại. Tuy nhiên, qua phân tích nhiều nguồn, từ tăng trưởng GDP, đầu tư nước ngoài và điều quan trọng nhất là qua các báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn khá tốt, lợi nhuận sau thuế cao... cho thấy thị trường chứng khoán sẽ ổn định và chỉ số VN-Index cũng tăng theo. TS Quý cũng nói rằng, ít nhất là từ giờ cho đến đầu năm 2008, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư được khách hàng ưu tiên chọn lựa.

Xu hướng mới: “chặt khúc ngắn”

Bên cạnh những NĐT dài hạn, trung hạn thì có thành phần khách hàng ngắn hạn mà dân trong ngành gọi nôm na là NĐT “lướt sóng” (mua bán liền). Theo quan sát của chúng tôi, khác với lúc trước, dân “lướt sóng” bây giờ chỉ cần lời chút ít là sẵn sàng bán ngay chứ không “kỳ vọng quá đà”. Ở sàn BSC, nhóm “lướt sóng” của Hải mới mua cổ phiếu dược D. đầu tuần thì cuối tuần mã cổ phiếu này tăng lên chỉ 2.000đ/cổ phiếu là họ đã bán ngay. Hải cho hay: “Theo tôi biết thị trường đang hình thành một dạng đầu tư mới là lướt sóng theo kiểu “chặt khúc ngắn”. Ví dụ như mua cổ phiếu A với giá 80.000đ, chỉ cần tăng lên 82.000đ là bán ngay, sau đó mua tiếp cổ phiếu này, rồi bán tiếp. Đây là cách có thể lời ít hơn nhưng bảo toàn vốn tương đối an toàn”.

Bây giờ, nhiều NĐT nhỏ và NĐT mới ra sàn đã có cách chơi mới là “không bỏ trứng vào một rổ”. Như ông bạn già ở Đồng Nai chẳng hạn. Ông bảo rằng không “tham” như trước đây nữa là chỉ tập trung mua 1 hoặc 2 mã cổ phiếu nào đó với số lượng lớn và giao dịch, còn bây giờ không dám mà chia đều, mỗi thứ mỗi ít, nếu “thằng” này rớt thì “thằng” kia vớt, không đến nỗi “bể trứng cả rổ”, mặc dù lợi nhuận có thể không “đã” bằng. Đây cũng là phương pháp mà chuyên gia chứng khoán khuyên các NĐT nhỏ lẻ nên áp dụng. Bên cạnh đó, nhiều mã cổ phiếu giá rẻ (dưới 50.000đ/cổ phiếu) được nhiều NĐT mua với số lượng lớn cũng là xu hướng đầu tư mới. Một số khách hàng dự đoán những mã cổ phiếu giá rẻ vào cuối năm có thể “vượt vũ môn” hoặc ít ra cũng tăng trong khung giá kỳ vọng.  

Các công ty chứng khoán cho biết, số lượng tài khoản của NĐT mở từ đầu tháng 9-2007 đến nay tăng đến 40% so với đầu quý III-2007. Lượng NĐT Việt kiều về Việt Nam mở tài khoản đầu tư chứng khoán cũng tăng mạnh. Các công ty cho biết, tài khoản của Việt kiều rất khó xác định vì có nhiều người nhờ người thân ở Việt Nam đứng tên giùm. Tuy nhiên, theo dự đoán thì từ đây cho đến cuối năm 2007, lượng kiều hối đổ vào chứng khoán sẽ tăng mạnh. Đây cũng là một kênh làm “chất đốt” để sưởi ấm thị trường chứng khoán thời gian qua khá “lạnh lẽo”.  

KHÁNH KHÔI

Tin cùng chuyên mục