Sản phẩm văn hóa lên sàn đấu giá

Đó là thông tin mới nhất từ Trung tâm sách kỷ lục VN-Vietbooks, đơn vị dự kiến khai trương phiên giao dịch đầu tiên vào tháng 4-2007 tại TPHCM. Ý tưởng này xuất phát từ việc đấu giá thành công ngoài mong đợi tập thơ thủ bút trên giấy dó vào dịp Tết vừa qua (tập hợp 160 bài thơ của các nhà thơ, nhà văn tại TPHCM, được bán với giá hơn 250 triệu đồng cho một chủ doanh nghiệp tại Bình Chánh).

Trên sàn giao dịch bản quyền này (do Viet-books phối hợp với Cục Bản quyền và Công ty Vietcopyright tổ chức), “sản phẩm” chủ yếu là các sản phẩm văn hóa như: bản thảo văn học, kịch, ca khúc, phim, sân khấu, ảnh nghệ thuật, tranh, tượng, các bản vẽ thiết kế kiến trúc hoàn chỉnh…

Sau khi đấu giá công khai (có biên bản), Vietbooks cùng với Cục Bản quyền sẽ cấp ngay giấy chứng nhận sở hữu. Việc khai thác sản phẩm sau đó như thế nào, thời hạn bao lâu, dưới hình thức nào… do các bên tự thỏa thuận.

NGUYÊN QUỐC

Tin cùng chuyên mục