Việc phải làm dù nhỏ cũng làm...

Hỏi:

Hỏi: Tình cờ đến thăm người bạn công tác tại cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu, tôi thấy nhiều  phòng làm việc có treo khẩu hiệu:

“Việc phải làm dù nhỏ cũng làm
 Việc trái dù nhỏ cũng tránh”.

Xin cho biết nguồn gốc và hoàn cảnh ra đời của câu trên.
LÊ VĂN NAM (P3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

NGHÊ DŨ LAN: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… Riêng về bốn đức “cần, kiệm, liêm, chính”, Hồ Chủ tịch giải thích: “Trước hết là cần, tức là tăng năng suất trong công tác, bất kỳ công tác gì. Kiệm tức là không lãng phí thời giờ của cải của mình và của dân. Liêm tức là không tham ô và luôn tôn trọng giữ gìn của công và của nhân dân. Chính tức là việc phải làm dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh.” (www.binhthuan.gov.vn, ngày 15-1-2007)

Thời Tam quốc (220-265) ở Trung Hoa, Lưu Bị  (161-223) tức là Chiêu Liệt Đế (vua của Thục Hán) từng dạy con ông như sau:

“Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi.”
 
(Đừng cho rằng điều ác nhỏ mà cứ làm, chớ cho rằng việc thiện nhỏ mà chẳng làm.)

Lời nói của Lưu Bị được người xưa đưa vào sách Minh tâm bảo giám  (Gương báu soi lòng), ở chương thứ nhất: Kế thiện  , ngụ ý khuyên con người hãy “nối tiếp nhau làm lành” để gây dựng căn bản đạo đức cho bản thân.

Tin cùng chuyên mục