Bóng đá du nhập Brazil từ bao giờ?

Bảng vàng thành tích của bóng đá Brazil

Năm 1870, một công nhân có tên John Miller làm tại dự án xây dựng đường xe điện ở thành phố Sao Paulo, với hơn 3.000 dân nhập cư khác từ Anh sang vào cuối thế kỷ 19. Trái bóng tròn được đám công nhân này mang theo lên tàu và đưa vào Brazil.

Năm 1884, Miller gửi con trai của mình là Charles William Miller về lại Southampton (Anh) học tại Trường Trung học Bannisters. Ở đây, Charles chơi điền kinh, sau đó chuyển sang chơi bóng đá trong vai trò tiền đạo cánh cho đội tuyển trường, rồi chuyển lên chơi cho câu lạc bộ Southampton và sau đó là đội County của Hampshire.

Năm 1888, câu lạc bộ thể thao đầu tiên của Brazil được thành lập tại thành phố Sao Paulo, mang tên Sao Paulo Athletic Club. Năm 1892, khi vẫn còn ở Anh, Charles được mời về Brazil chơi cho CLB Corinthians, một đội bóng gồm toàn cầu thủ học sinh ở các trường cộng đồng và đại học. Rời quê cha đất tổ, Charles William Miller trở lại Brazil và mang theo một valy sách luật bóng đá, cũng như một số dụng cụ tập luyện. Charles lập tức canh tân môn bóng đá tại câu lạc bộ, vốn khi ấy còn quá sơ khai, áp dụng phương pháp tập luyện của Anh. Sao Paulo Athletic Club vô địch quốc gia 3 năm liền. Tên của Charles được mọi người dân Brazil nhớ đến như người có công khai phá môn bóng đá hiện đại và tên quả bóng chơi trên sân cỏ được gọi bằng tên anh theo tiếng Bồ Đào Nha, tức “Chaleiro”.

Năm 1914, Liên đoàn Bóng đá Brazil (Brazilian Football Confederation – CBF) được thành lập. Bóng đá nhanh chóng trở thành môn thể thao quốc gia tại Brazil, gọi là “o pais do futebol” (tức “the football country” - quốc gia bóng đá).

L.G.

Bảng vàng thành tích của bóng đá Brazil

- Brazil là đội tuyển duy nhất có mặt ở đủ 18 vòng chung kết World Cup.
- Đội tuyển Brazil dẫn đầu trên bảng thành tích World Cup với 5 lần vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002); 2 lần hạng nhì (1950, 1998); 2 lần hạng ba (1938, 1978).
- Đội tuyển Brazil 8 lần vô địch Nam Mỹ (Copa America) các năm 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007; 11 lần hạng nhì (1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953, 1957, 1959, 1983, 1991, 1995).
- Pelé là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil, 77 bàn trong 92 lần khoác áo đội tuyển từ năm 1957 đến 1971. 

K.P.

Tin cùng chuyên mục