Cuộc thi hoa hậu thế giới người việt lần thứ nhất

Nồng nàn hương sắc Việt

Nồng nàn hương sắc Việt

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ nhất- năm 2007, do báo Tiền Phong, báo Thanh Niên, Công ty cổ phần Vinpearl và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đã diễn ra từ ngày 23- 8 tại KDL Vinpearl (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 37 mỹ nhân được tuyển chọn từ 2.200 thiếu nữ có quốc tịch Việt Nam, nữ công dân nước ngoài gốc Việt đang sinh sống tại 25 quốc gia đã tham dự. Dù với trang phục áo dài, váy đầm hay áo tắm, dạ hội (ảnh 1) thì qua ánh mắt, nụ cười của các thí sinh, thế giới có thể chiêm ngưỡng được nét Á Đông rất Việt Nam (ảnh 2). Không chỉ tự tin phô diễn nét đẹp khỏe khoắn, trẻ trung (ảnh 3), yêu đời (ảnh 4) trong trang phục áo tắm, các thí sinh còn thể hiện những cảm nhận rất tinh tế về con người, thiên nhiên, xã hội.
 
Cuộc thi đã đạt được mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên con đường hội nhập, truyền dẫn thông điệp về tình yêu Tổ quốc và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trên phạm vi toàn cầu. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống, các thiếu nữ Việt đã mang đến cho cuộc thi những hương sắc của một đất nước giàu truyền thống văn hóa, thân thiện và đang hội nhập đời sống kinh tế- văn hóa của thế giới một cách mạnh mẽ.

Nồng nàn hương sắc Việt ảnh 1

Hình 1

Nồng nàn hương sắc Việt ảnh 2

Hình 2

Nồng nàn hương sắc Việt ảnh 3

Hình 3

Nồng nàn hương sắc Việt ảnh 4

Hình 4

DUNG - PHONG - VIỆT

Tin cùng chuyên mục