Sẵn sàng cho mùa lễ hội chùa Hương Tích, Hà Tĩnh

Ngày 29-1, ông Nguyễn Duy Vỵ, Trưởng Ban quản lý Khu di tích chùa Hương Tích, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết lễ hội chùa Hương Tích năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 21-2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch và kéo dài đến tháng 3 âm lịch).
Sẵn sàng cho mùa lễ hội chùa Hương Tích, Hà Tĩnh
Theo đó, không gian lễ hội kéo dài từ Hạ Vàng (quốc lộ 1A) qua xã Thiên Lộc đến nền Trang Vương. Các điểm chú trọng gồm trung tâm huyện, Hạ Vàng, khu vực xã Thiên Lộc, ban quản lý, bến thuyền, ga cabin - cáp treo, miếu Cô, miếu Cậu, khu vực chùa, nền Trang Vương… Tại lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; giải kéo, vật toàn tỉnh, đẩy gậy, chọi gà... 
Theo ông Vỵ, mùa lễ hội chùa Hương Tích, Hà Tĩnh năm 2017 số lượng du khách thập phương về chùa dâng hương, vãn cảnh đạt hơn 14 vạn người. Ngoài ra, sẽ chuyển đổi mô hình quản lý, trong đó hệ thống dịch vụ chuyển cho Công ty CP Cáp treo thực hiện, hoạt động trên chùa chuyển cho Ban Trị sự giáo hội Phật giáo và nhà sư trụ trì quản lý thực hiện, còn ban quản lý chỉ quản lý về mặt nhà nước tổng thể trong khu du lịch. Hiện nay, ban tổ chức lễ hội đang triển khai soát xét các phần việc chuẩn bị cho lễ hội với tinh thần đảm bảo tốt nhất về an ninh trật tự, giá cả, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, văn hóa ứng xử...
Lễ hội chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh năm 2018 sẽ giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của quần thể Khu Di tích lịch sử văn hóa - danh thắng cấp quốc gia Hoan Châu đệ nhất danh lam đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp quảng bá xúc tiến kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa chùa Hương Tích, xây dựng hạ tầng du lịch, dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tâm linh của du khách. 

Tin cùng chuyên mục