Sẵn sàng giao quân

Đến nay, 24 quận - huyện trên địa bàn TPHCM cơ bản hoàn tất mọi công tác đưa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay, TP có 4.470 công dân nhập ngũ; trong đó, đảng viên chiếm 4,4%, trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 30,6%. 
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận 3 thăm hỏi gia đình có con em nhập ngũ
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận 3 thăm hỏi gia đình có con em nhập ngũ

Rộn rã không khí tòng quân

Những ngày này, nhà Huỳnh Quang Thụy (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) luôn đầy ắp tiếng cười. Đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương và lối xóm đến động viên, thăm hỏi tân chiến sĩ Huỳnh Quang Thụy. Như nhiều thanh niên nhận giấy báo nhập ngũ, tháng sau, Thụy lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thụy chia sẻ: “Chưa đầy 10 ngày nữa là chúng tôi trở thành người lính. Đây là mơ ước từ nhỏ nên tôi vừa vui, vừa hồi hộp chờ đến ngày nhập ngũ”. Hiện Thụy là nhân viên thiết kế ở một doanh nghiệp nước ngoài, với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng. Dù vậy, Thụy không ngần ngại viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Đến phường Tam Bình (quận Thủ Đức), chúng tôi gặp Lưu Hồi Phong. Hay tin Phong xung phong nhập ngũ, gia đình vui mừng ủng hộ. Phong bộc bạch: “Trước khi viết đơn tình nguyện, tôi băn khoăn khi gia đình còn khó khăn. Biết hoàn cảnh gia đình tôi, lãnh đạo địa phương và bà con động viên, chia sẻ nên tôi yên tâm lên đường nhập ngũ”.   

Theo trung tá Cao Tiến Dũng, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự quận Thủ Đức, Thụy và Phong là 2 điển hình trong số 175 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Nhìn chung, thanh niên quận có ý thức tốt, trình độ kiến thức cao, lập trường tư tưởng vững vàng. Như mọi năm, ngày 6-3-2018, Hội đồng NVQS quận Thủ Đức sẽ tổ chức Hội trại Tòng quân - năm 2018 nhằm tạo động lực, chúc mừng những thanh niên ưu tú trên địa bàn tham gia lực lượng vũ trang, bảo vệ Tổ quốc. 

Tại phường 6 - quận 3, không khí tòng quân rộn rã không kém. Băng rôn, khẩu hiệu treo khắp tuyến đường, ngõ hẻm. Hàng ngày, hệ thống truyền thanh nội bộ tuyên truyền về truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, Luật Nghĩa vụ quân sự… Đảng viên trẻ Nguyễn Ngọc Tuấn nói: “Tôi ước mơ khoác lên mình bộ quân phục và cầm súng bảo vệ đất nước từ lâu rồi. Vì thế, tôi viết đơn tình nguyện và có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân ngũ”. Đồng chí Huỳnh Gia Giang, Bí thư Đảng ủy phường 6, cho biết xác định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng địa phương, Đảng ủy, UBND phường luôn theo sát, chỉ đạo chặt chẽ. Trong đó, địa phương coi trọng tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Chuẩn bị chu đáo

Trong số 4.470 công dân TPHCM nhập ngũ năm nay, có 3.750 người thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Quốc phòng. Đến nay, 24 quận - huyện cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng giao quân. 

Trao đổi về công tác tuyển quân, đồng chí Huỳnh Gia Giang khẳng định, quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và thực hiện tốt chủ trương “tròn khâu”, theo phương châm “chọn người nào, chắc người đó”. Trước lúc giao quân, lãnh đạo quận và phường sẽ tổ chức gặp mặt, tặng quà để thanh niên an tâm, vững tin lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Theo đại tá Nguyễn Văn Chiện, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, Trung đoàn Gia Định và Trường Quân sự TPHCM đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức biên chế khung huấn luyện từ tiểu đội đến tiểu đoàn. Sân, bãi, thao trường, cơ sở vật chất được đảm bảo theo quy định. Công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự luôn nhận sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Đảng ủy, chính quyền các cấp. Đặc biệt, các quận - huyện chủ động hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân; đưa thanh niên đến đơn vị tham quan, tìm hiểu truyền thống và môi trường công tác. Nhờ vậy, người dân nói chung, thanh niên nói riêng không ngừng nâng cao tinh thần tự giác, ý thức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại tình trạng thanh niên có hộ khẩu nhưng không có mặt ở địa phương, chiếm tỷ lệ cao (13,7%) so với tổng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn tuyển quân. 

Ngày 7-3-2018, TPHCM tổ chức lễ giao quân điểm tại quận 2. Đồng thời, quận Tân Bình và Gò Vấp, huyện Hóc Môn và Nhà Bè tổ chức giao quân ra Lữ đoàn Hải quân 146; quận 2 và Bình Thạnh đưa chiến sĩ ra Lữ đoàn Hải quân 957 (tỉnh Khánh Hòa). Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP chỉ đạo quận - huyện phối hợp với đơn vị nhận quân thống nhất chốt hồ sơ, danh sách theo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm giao nhận quân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận - huyện làm tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là đối với những gia đình có con em gia nhập lực lượng hải quân. Từ nay đến ngày giao quân, các cơ quan, đơn vị phải giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh.

* Công an mất nguồn tuyển nghĩa vụ do quy định về cận thị

Trung ương giao Công an TPHCM tuyển chọn 720 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số hơn 800 công dân đăng ký, có 756 công dân đủ điều kiện nhập ngũ. 

Quá trình tuyên truyền, vận động nguồn trong những năm trở lại đây gặp những khó khăn nhất định, do chỉ tiêu chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với chiến sĩ hết hạn tại ngũ rất hạn chế - chỉ khoảng 15% - 20%. Do đó, đối tượng đăng ký ứng tuyển không nhiều như trước kia. Không chỉ vậy, ngành công an không tuyển công dân bị cận thị. Nếu muốn tham gia nghĩa vụ công an, thanh niên bị cận thị bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật. Do chi phí phẫu thuật mắt cao, nhiều gia đình không đủ điều kiện để thực hiện cho con em mình. Chính vì thế, nhiều đơn vị mất nguồn tuyển cho lực lượng công an. Năm nay, tuy Công an TP đã đảm bảo số lượng chỉ tiêu, nhưng trong đó có 35 trường hợp bị cận thị chưa có điều kiện chữa trị.

* Đồng chí HUỲNH CÁCH MẠNG, Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Tuyên truyền tốt mang đến hiệu quả cao

Trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP cùng cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng cách thức tuyên truyền trong nhân dân, thanh niên về nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương những giải pháp thiết thực, ý nghĩa trong vận động, tuyên truyền suốt quá trình triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các bước trong tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự (thẩm tra lý lịch, khám sức khỏe…) diễn ra chặt chẽ, bám sát quy định. 

Nhằm đảm bảo tốt, thậm chí vượt chỉ tiêu cấp trên giao phó, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn TPHCM cần tiếp tục phát huy, nhân rộng những mô hình, phương thức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị hiệu quả trong những năm qua. 

* Trung tướng LÊ ĐÔNG PHONG, Giám đốc Công an TPHCM: Quản lý tốt nhân khẩu, nhân thân

Trước những vướng mắc trong quá trình tuyển chọn thanh niên tham gia nghĩa vụ, Công an TPHCM huy động cả hệ thống phối hợp nhịp nhàng với địa phương quản lý nhân khẩu, nhân thân. 

Đơn cử như những trường hợp thanh niên đi định cư ở nước ngoài, công an quận - huyện gửi thông báo thay đổi nhân khẩu về cơ quan công an phường - xã - thị trấn sau khi hoàn tất thủ tục xóa nhân khẩu. Cán bộ công an tại phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm làm việc với ban chỉ huy quân sự cùng cấp để đưa những trường hợp như vậy ra khỏi danh sách nguồn tuyển quân, nhằm đảm bảo chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ nói chung, nghĩa vụ công an nói riêng. 

* Đại tá NGUYỄN VĂN CHIỆN, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM: Gắn với bình xét chất lượng cơ sở đảng

TPHCM luôn ưu tiên tuyển chọn, gọi nhập ngũ công dân là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chính thức, con em cán bộ; thanh niên có năng khiếu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ; trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội. 

Từ chủ trương đó, các quận ủy, huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan rà soát cán bộ là đảng viên đang trong độ tuổi nhập ngũ nhưng chưa qua phục vụ tại ngũ để vận động tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm. Công tác cử tuyển đảng viên nhập ngũ cần gắn liền với quy hoạch cán bộ cơ sở ở từng địa phương, thi đua khen thưởng về tuyển quân và bình xét chất lượng cơ sở đảng mỗi năm. Song song đó, địa phương phải có chính sách, kế hoạch cụ thể về việc ưu tiên, đề bạt khi đảng viên xuất ngũ trở lại địa phương làm việc, cống hiến. 

* 100% đảng viên xuất ngũ tham gia đơn vị dự bị động viên (Nguồn Bộ Tư lệnh TPHCM)

Từ năm 2013 đến nay, TPHCM có 16.843 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Chính quyền các cấp hỗ trợ 10.949 bộ đội xuất ngũ học nghề; giới thiệu việc làm cho 5.894 đồng chí; hỗ trợ 569 trường hợp vay vốn. 

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tiếp nhận 1.165 đảng viên xuất ngũ. Trong đó, 91 đồng chí hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị; 61 đồng chí tốt nghiệp các ngành học quân sự trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Các địa phương tiếp tục giáo dục, bố trí việc làm phù hợp cho đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Qua đó, 117 đồng chí đã trở thành cán bộ ban chỉ huy quân sự phường - xã - thị trấn; 203 đồng chí đảm nhận nhiều vị trí trong hệ thống chính trị ở địa phương và hơn 400 người làm việc tại nhiều công ty, xí nghiệp. TP sắp xếp 100% đảng viên xuất ngũ vào các đơn vị dự bị động viên, đồng thời thành lập tổ chức cơ sở đảng ở những đơn vị trên. Chủ trương trên góp phần nâng cao chất lượng chính trị trong lực lượng dự bị động viên.

Tin cùng chuyên mục