Sáng mai 10-11, bão Haikui đi vào biển Đông

Tối 9-11, sau khi đi vào khu vực miền Trung Philippines, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Haikui. Dự báo khoảng sáng mai 10-11, bão Haikui sẽ đi vào biển Đông. 
Vị trí và đường đi của bão Haikui. Ảnh: TT DBKTTVTƯ
Vị trí và đường đi của bão Haikui. Ảnh: TT DBKTTVTƯ
Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối 9-11, sau khi đi vào khu vực miền Trung Philippines áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Haikui.
Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía Nam đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Sáng mai 10-11, bão Haikui đi vào biển Đông ảnh 1 Ảnh vệ tinh cơn bão lúc 21 giờ ngày 9-11. Ảnh: TT DBKTTVTƯ
Dự báo: Trong 24 giờ tới bão Haikui di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, như vậy khoảng sáng mai (10-11) bão Haikui sẽ đi vào biển Đông. 
Đến 19 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Haikui, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Haikui di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm.
Đến 19 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Tin cùng chuyên mục