Sáng nay, tai nạn trên đại lộ Đông Tây làm 24 người chết, bị thương

Rạng sáng 13-3, trên đại lộ Đông Tây, đoạn trước chung cư chợ Hòa Bình (phường 5, quận 5, TPHCM) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 22 người bị thương.
Sáng nay, tai nạn trên đại lộ Đông Tây làm 24 người chết, bị thương

(SGGPO). – Rạng sáng 13-3, trên đại lộ Đông Tây, đoạn trước chung cư chợ Hòa Bình (phường 5, quận 5, TPHCM) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 22 người bị thương. 

Người dân xung quanh cho biết, thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 57L - 6574 lưu thông hướng từ quận 1 ra huyện Bình Chánh, đến đoạn đường trên tài xế ngủ gục, bị lạc tay lái khiến xe lao qua dải phân cách và tông thẳng vào xe khách 24 chỗ (biển kiểm soát 53N – 5812) đang lưu thông chiều ngược lại (ảnh).

Tai nạn khiến 2 người trên xe khách chết tại chỗ, 22 người còn lại bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, xe container nằm chắn ngang đại lộ, đầu xe bẹp dúm, tài xế bỏ trốn. Chiều cùng ngày, thêm một em bé đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ tai nạn làm giao thông đoạn trên bị ùn tắc, kẹt xe nhiều giờ. Đến 9 giờ, lực lượng cứu hộ mới di chuyển được hai xe bị nạn ra khỏi hiện trường, giao thông mới thông thoáng trở lại. Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.

TUẤN VŨ

* Khoảng 22 giờ ngày 12-3, tại Km 1569, quốc lộ 1 A thuộc địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người. Tại hiện trường, ô tô khách biển số 53N - 9471 (chưa rõ danh tính người điều khiển xe) chở khoảng 54 hành khách từ bến xe miền Đông ra Quảng Ngãi. Khi đến đoạn đường trên, ô tô khách đã cán vào chiếc xe mô tô biển số 85N1 - 4422 chở 3 người lưu thông ngược chiều từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về nhà.

Vụ tai nạn đã làm cho cả 3 người đi trên xe mô tô (một người tên Anh, một người tên Thống cùng ở thôn Văn Lâm 1 và một người tên Linh ở thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) chết tại chỗ.

* Tối 12-3, trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội đã xảy ra vụ đâm xe liên hoàn. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn trên do xe tải 3,5 tấn biển số 81M - 3450 theo hướng Phủ Lý - Hà Nội chạy với tốc độ cao, không quan sát bên phải nên đã va quẹt vào xe tải 1,5 tấn biển số 30M - 8988 đang dừng đỗ bên lề đường.

Xe tải BKS 30M - 8988 bị va chạm mạnh đã lao vào xe tải biển số 30N- 2656 cũng đang dừng đỗ bên lề đường. Chưa dừng lại ở đó, xe biển số 81M – 3450 còn lao vào xe khách biển số 36N - 0592 chạy hướng Hà Nam - Hà Nội rồi mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn trên đã làm 2 người tử vong là chị Phạm Thị Loan và anh Phạm Văn Hiệp, cùng quê ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và một số người bị thương.

Tin cùng chuyên mục