Sập tòa nhà 4 tầng ở Ấn Độ, 17 người chết

Ngày 26-7, hãng BBC dẫn lời cảnh sát Ấn Độ cho biết, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 4 tầng tại khu ngoại ô Ghatkopar, phía Đông của thủ đô tài chính Mumbai đã lên tới 17 người.
Công tác cứu hộ tại vị trí tòa nhà 4 tầng bị sập khiến 17 người thiệt mạng ở Ấn Độ. Ảnh: REUTERS
Công tác cứu hộ tại vị trí tòa nhà 4 tầng bị sập khiến 17 người thiệt mạng ở Ấn Độ. Ảnh: REUTERS
Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người bị vùi trong đống đổ nát. Trong khi đó, hãng Reuters cho hay, ông Sunil Shitap, chủ sở hữu các căn hộ ở dưới tầng hầm của tòa nhà, đã bị bắt giữ. Việc ông Shitap chuyển đổi, cải tạo trái phép các căn hộ dưới tầng hầm thành cơ sở dưỡng lão được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ sập tòa nhà. 
Tòa nhà 40 tuổi này là cơ sở dưỡng lão và là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình. Thị trưởng TP  Mumbai Vishwanath Mahadeshwar khẳng định, tòa nhà không nằm trong danh sách những công trình bị xuống cấp.

Tin cùng chuyên mục