Sắp xử phúc thẩm vụ án vi phạm đất đai ở Đồng Tâm

Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm vì tất cả 14 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức. 
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

Ngày 14-11 tới đây, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới việc quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm vì tất cả 14 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức. Dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ do thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa.

Trước đó, ngày 8 và 9-8, TAND huyện Mỹ Đức đã xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án này với bản án từ 18 tháng tù treo tới 6,5 năm tù giam. Sau khi án sơ thẩm được tuyên, có 10 bị cáo làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm. Trong đó có 9 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do đã bày tỏ thái độ ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cho rằng mức phạt của cấp sơ thẩm tuyên là quá cao. Riêng bị cáo Phạm Hữu Sách (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức) kháng cáo kêu oan, cho rằng bản thân không phạm tội.

Tin cùng chuyên mục