Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, phương tiện ùn ứ kéo dài

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 19-6, đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) mới thông được một làn sau trận lở đất xảy ra vào sáng cùng ngày.

Trước đó, trận mưa kéo dài từ đêm ngày 18 đến rạng sáng 19-6 khiến đèo Bảo Lộc đoạn qua km 104, quốc lộ 20, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Thời điểm khoảng 3 giờ sáng, hàng chục tấn đất đá tràn xuống lấp hết mặt đường.

Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, phương tiện ùn ứ kéo dài ảnh 1 Hiện trường vụ sạt lở

Rất may, vụ sạt lở xảy ra lúc đêm khuya đường vắng, nên không gây thương vong về người.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc đã huy động 4 xe máy múc cùng hàng chục công nhân tiếp cận giải phóng lượng đất đá khổng lồ tại hiện trường.

Ở 2 đầu đèo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai cũng được huy động để điều tiết giao thông.

Các phương tiện di chuyển khó khăn qua đèo Bảo Lộc 

Vụ sạt lở khiến xe cộ nối đuôi nhau nằm chờ kéo dài hàng chục km trên quốc lộ 20, bắt đầu từ xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) kéo hết đèo Bảo Lộc xuống tận xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai).

Sau nhiều giờ “tê liệt”, đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đèo Bảo Lộc mới lưu thông được một chiều, tuy nhiên các phương tiện qua lại rất khó khăn.

Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực giải phóng lượng đất đá lớn sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Tin cùng chuyên mục