Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân

Trong cơn mưa lớn tối qua, một tảng đá nặng khoảng 10 tấn sạt lở từ trên cao rơi xuống đè ngang cung đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua đèo Hải Vân, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) khiến đoàn tàu SE3 chở theo gần 250 hành khách từ Hà Nội đi TPHCM mắc kẹt 9 tiếng đồng hồ.
Nỗ lực di chuyển khối đá sạt lở đè ngang đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân
Nỗ lực di chuyển khối đá sạt lở đè ngang đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân

Sáng nay 21-11, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) huyện Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai lực lượng phối hợp điều hoà, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người và phương tiện khi đi qua cung đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A.

Theo Trạm CSGT Phú Lộc, cơn mưa lớn đêm qua và sáng nay khiến tình trạng sạt lở đất đá từ trên cao xuống 2 cung đường trên vẫn tiếp diễn. Các cán bộ chiến sĩ của đơn vị đang túc trực 24/24 giờ cùng các đơn vị quản lý 2 tuyến đường trên để kịp thời xử lý ngay các điểm sạt lở, đảm bảogiao thông được an toàn và thông suốt.

Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân ảnh 1 Công an Thừa Thiên - Huế tuần tra để bảo vệ tài sản cho hành khách đi tàu bị mắc kẹt vì sự cố sạt lở đá lớn trên đèo Hải Vân
Trước đó, trong cơn mưa lớn vào khoảng 21 giờ tối 20-11, đoàn tàu SE3 chở theo gần 250 hành khách di chuyển hướng từ Hà Nội đi TPHCM đã bị mắc kẹt 9 tiếng đồng hồ sau khi một tảng đá nặng khoảng 10 tấn sạt lở từ trên cao rơi xuống đè ngang cung đường sắt Bắc - Nam. Tảng đá nặng khoảng 10 tấn sạt lở đã đè ngang cung đường sắt Bắc Nam ở km 758 + 450, phía Nam đèo Hải Vân. 
Nhận được thông tin, Trạm CSGT Phú Lộc phối hợp với gần 100 công nhân ngành đường sắt đã làm việc dưới mưa lớn để phá tảng đá để thông tuyến.
Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân ảnh 2 Hành khách đi tàu SE3 mắc kẹt tại ga Lăng Cô từ trưa 20-11 kéo dài đến 21 giờ cùng ngày
Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân ảnh 3 Hành khách trở lại tàu tiếp tục hành trình khi đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân thông tuyến.
Tiếp đó, các đoàn tàu SE2, SE4 cùng một số đoàn tàu khác đã tiếp tục hành trình sau nhiều giờ phải nằm chờ tại ga Đà Nẵng và ga Lăng Cô vì sự cố sạt lở trên đèo Hải Vân.
Sau vụ việc, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện Phú Lộc tiếp tục huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp các đơn vị chức năng điều hoà hướng dẫn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách yên tâm chờ thông tuyến; đồng thời các đơn vị của ngành đường sắt triển khai phương án phá đá, thông đường. 
>> Một số hình ảnh khắc phục sạt lở trên đèo Hải Vân nơi có cung đường sắt Bắc - Nam đi qua:
Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân ảnh 4
Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân ảnh 5
Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân ảnh 6
 
Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân ảnh 7
Sạt lở uy hiếp Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân ảnh 8

Tin cùng chuyên mục