Sạt lở vùi lấp đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng

Con đường bê tông dẫn vào Khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum và nơi trồng sâm đã bị đất đá từ ta luy đổ ập xuống làm vùi lấp đoạn đường dài hàng chục mét. Việc sạt lở đã khiến giao thông trên con đường này bị chia cắt.
Đường vào Khu ti tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum bị đất đá vùi lấp. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngày 11-7, đoạn bê tông bị đất đá vùi lấp dẫn vào Khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa được đơn vị chức năng khắc phục để thông đường.

Ghi nhận thực tế, con đường dẫn vào Khu di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum có điểm đầu nằm giao với con đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, đoạn qua xã Măng Ri. Vị trí sạt lở nằm cách điểm đầu của con đường khoảng 50m theo hướng từ bên ngoài vào khu di tích. Tại đây, đất đá bên ta luy đổ ập xuống đã vùi lấp đoạn đường bê tông dài hàng chục mét, có nơi sâu khoảng 2m. Một đầu đường sạt lở không thấy cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo.

Theo người dân nơi đây, việc sạt lở diễn ra khoảng 1 tuần nay, và không thể đi lại qua đoạn đường bê tông bị vùi lấp này.

Sạt lở vùi lấp đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng ảnh 2 Một đoạn dài hàng chục mét bị đất đá vùi lấp. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, con đường dẫn vào khu di tích do Sở VH-TT-DL Kon Tum làm chủ đầu tư với chiều dài hơn 3km. Vào khoảng tháng 3-2019, đã xuất hiện tình trạng sạt lở trên con đường này. Ngay sau đó, UBND huyện đã bố trí 217 triệu đồng, giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiến hành khắc phục bằng cách đào, hốt đất đá để lưu thông đường. Việc khắc phục sạt lở đã hoàn thành từ lâu.

Về thông tin con đường lại bị tiếp tục sạt lở, ông Mười nói có thể là điểm sạt lở mới, đồng thời cho biết sẽ cử cán bộ vào kiểm tra, thống kê đánh giá hiện trạng diện tích sạt lở để có phương án khắc phục.

Tin cùng chuyên mục