Satrafoods mở rộng hệ thống ở ĐBSCL

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) sẽ mở rộng hệ thống cửa hàng thực phẩm tiện lợi (Satrafoods) tại ĐBSCL sau 10 cửa hàng đã mở ở Cần Thơ.
Người dân Cần Thơ tìm mua nông sản sạch tại cửa hàng cỉa Satrafood. Ảnh: PHAN THỊ
Người dân Cần Thơ tìm mua nông sản sạch tại cửa hàng cỉa Satrafood. Ảnh: PHAN THỊ

Ngày 28-7, Satrafoods đã tiến hành khai trương cửa hàng thứ 10 tại Cần Thơ. 

Tại lễ khai trương, ông Trần Văn Bắc, Phó Tổng giám đốc Satra cho biết: Satra đang mở rộng địa bàn phát triển hệ thống cửa hàng tiện lợi Satrafoods về ĐBSCL sau Cần Thơ kể từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên ở địa phương này hôm 18-1-2017. 

“Từ thành công ở Cần Thơ, chúng tôi sẽ mở tiếp 5 cửa hàng Satrafoods tại Bến Tre và 5 cửa hàng Satrafoods tại Vĩnh Long trong năm nay, ngoài 123 cửa hàng đã có tại TPHCM”, ông Trần Văn Bắc nói.

Mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi tại ĐBSCL, Satra tăng cường liên kết nguồn hàng tươi sống và chế biến như thịt heo, thịt gà, thịt bò của Vissan; các loại rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn VietGAP do các hợp tác xã tại Long An, Cần Thơ cung cấp; các loại trái cây nội địa là đặc sản của Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp… và các loại trái cây do Satra nhập khẩu chính ngạch từ Mỹ, Pháp, New Zealand, Hà Lan, Hàn Quốc. 80% trong số gần 4.000 mặt hàng ở mỗi cửa hàng này là thực phẩm an toàn với giá cạnh tranh. 

Gần đây, Satra đưa thêm thực phẩm sơ chế, tẩm ướp của Xí nghiệp Chế biến rau củ quả Satra vào chuỗi cửa hàng Satrafoods như cá kho tộ, thịt kho tộ, cá muối sả ớt, canh chua, canh bí đỏ. 

Riêng tại các tỉnh ĐBSCL, Satra còn có thêm quầy hàng kinh doanh đặc sản vùng miền như mắm cá linh, khô cá sặc, tôm khô Cà Mau, kẹo dừa Bến Tre…

Tin cùng chuyên mục