Sau 3 ngày cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 2: Lại kẹt xe nghiêm trọng trên xa lộ Hà Nội

(SGGP). – Sau khi cầu Bình Triệu 1 được đóng lại để sửa chữa, nâng cấp từ ngày 14-6, Sở GTVT TPHCM đã có thông báo cấm các loại xe tải trên 3,5 tấn và ô tô từ 16 chỗ trở lên lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 (trừ xe buýt) từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày, nhằm giảm bớt lưu lượng xe qua cầu này. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm tình trạng kẹt xe vẫn thường xuyên xảy ra tại hai đầu cầu Bình Triệu 2 và gây hiệu ứng kẹt xe dây chuyền dọc tuyến xa lộ Hà Nội.

Để giảm áp lực xe vào giờ cao điểm, ngày 17-6, Sở GTVT TPHCM tiếp tục điều chỉnh giao thông trên cầu Bình Triệu 2. Cụ thể, hướng từ Thủ Đức vào Bình Thạnh, từ 6 giờ đến 11 giờ, cấm tất cả các loại ô tô (trừ xe buýt) lưu thông qua cầu Bình Triệu 2, với lộ trình được thay thế như sau: QL 13 - QL 1A - xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ; hướng từ Bình Thạnh về Thủ Đức, từ 16 giờ đến 20 giờ, cấm tất cả các loại ô tô (trừ xe buýt) lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 với lộ trình: Điện Biên Phủ - xa lộ Hà Nội - QL 1A - QL 13.

Riêng trên đường Kha Vạn Cân, kể từ 6 giờ đến 11 giờ, cấm tất cả các loại ô tô (trừ xe buýt) rẽ trái vào cầu Bình Triệu 2, với lộ trình thay thế: Kha Vạn Cân - QL 13 - QL 1A - xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc phân luồng trên, lưu lượng phương tiện từ hướng Thủ Đức vào trung tâm TPHCM và ngược lại đã đổ dồn về xa lộ Hà Nội, khiến giao thông trên tuyến này tăng đột biến, dẫn đến kẹt xe trầm trọng…  

Đ.LÝ

- Thông tin liên quan:

>> Giao thông khu vực cầu Bình Triệu (Thủ Đức, TPHCM) đã thông thoáng

Tin cùng chuyên mục