Sau ghép thận, chị Hứa Cẩm Tú đã xuất viện

Ngày 5-9, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (người bị cắt nhầm thận tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ) đã được ra viện sau 6 tháng ghép thận và điều trị.
Sau ghép thận, chị Hứa Cẩm Tú đã xuất viện

(SGGPO). - Ngày 5-9, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (người bị cắt nhầm thận tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ) đã được ra viện sau 6 tháng ghép thận và điều trị.

Chị Tú được mổ ghép thận ngày 10-7-2012 tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó, chị Tú có thêm 9 lần tiểu phẫu khác để hoàn chỉnh việc ghép thận.

Niềm vui của chị Tú và gia đình cùng giáo sư Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trong buổi gặp mặt khi ra viện.

Niềm vui của chị Tú và gia đình cùng giáo sư Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trong buổi gặp mặt khi ra viện.

Giáo sư Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết: "Đây là ca mổ phức tạp nhất trong lịch sử mổ ghép thận và là sự cố y khoa hiếm gặp ở Việt Nam. Ca đầu tiên cách đây 25 năm bệnh nhân có một thận bị cắt bỏ do chẩn đoán nhầm. Sau đó, bệnh nhân được chuyển ra nước ngoài ghép thận nhưng không thành công".

Cũng theo Giáo sư Bùi Đức Phú thì chi phí điều trị cho chị Tú là 2,5 tỷ đồng. Sau khi xuất viện, chị Tú vẫn được điều trị theo phác đồ của Bệnh viện Trung ương Huế và phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời.

>>Thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân bị cắt nhầm thận ở Cần Thơ

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục