Sau Huawei đến Hikvision

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các biện pháp trừng phạt giống như Huawei đối với công ty chuyên sản xuất camera và các thiết bị hình ảnh của Trung Quốc Hikvision. Theo Reuters, Mỹ sẽ hạn chế khả năng của Hikvision trong việc mua công nghệ của Mỹ.
 Mỹ sẽ hạn chế khả năng của Hikvision trong việc mua công nghệ của Mỹ
Mỹ sẽ hạn chế khả năng của Hikvision trong việc mua công nghệ của Mỹ

Hikvision, với giá trị thị trường hơn 37 tỷ USD, tự cho mình là nhà sản xuất thiết bị giám sát video lớn nhất thế giới. Sản phẩm của hãng được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, từ Bắc Kinh đến Tân Cương.

Có trụ sở tại Hàng Châu, một trong những thành phố giàu có nhất của Trung Quốc, tập đoàn này bán các sản phẩm truyền hình, camera hành trình và máy bay không người lái.

Sau thông tin này, cổ phiếu của Hikvision, với 42% do các công ty nhà nước Trung Quốc nắm giữ, đã giảm hơn 10% vào ngày 22-5. Nhà phân tích Rex Wu đánh giá thấp tác động của Mỹ đối với Hikvision, nói rằng Mỹ chỉ chiếm khoảng 5% doanh số của tập đoàn này.

Tin cùng chuyên mục