Sẽ có mưa diện rộng ở Trung bộ và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, chiều 20-3, đợt không khí lạnh lệch đông tràn về nước ta đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung bộ. 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa rào. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 21-3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. 
Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục đi qua tọa độ 13-15 độ vĩ Bắc nên cơ quan khí tượng cảnh báo ở các tỉnh ven biển Trung Trung bộ và Nam Trung bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào, đề phòng dông lốc, sét và mưa đá. Đồng thời, các tỉnh Nam bộ và TPHCM cũng bắt đầu tăng mưa rào trong hai ngày 21 và 22-3. Thời gian có mưa thường vào buổi sáng và trưa về chiều.

Tin cùng chuyên mục