Sẽ giải tỏa các căn nhà ôm cổ thụ

Sẽ giải tỏa các căn nhà ôm cổ thụ

Báo SGGP ngày 20-7-2016 có tin, ảnh Cổ thụ giữa nhà nêu việc 3 cây cổ thụ bị nhà xây lấn chiếm vỉa hè nên nằm lọt thỏm giữa 3 căn nhà từ địa chỉ 261 đến 261C đường Lê Hồng Phong (phường 4, quận 5, TPHCM). Bà Diệc Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND phường 4 quận 5, đã phản hồi như sau:

Qua thông tin của Báo SGGP, ngày 4-8-2016, Phòng Quản lý đô thị quận 5 đã phối hợp Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 và UBND phường 4 tiến hành khảo sát thực tế và ghi nhận tại vị trí vỉa hè đường Lê Hồng Phong tiếp giáp với khuôn viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (số 152 Trần Phú) có một dãy nhà tạm hình thành trước năm 1997, khi bến xe buýt Lê Hồng Phong còn hoạt động. Các căn nhà này không có giấy tờ hợp pháp, được sử dụng với các mục đích khác nhau như ở, buôn bán kinh doanh, làm kho hàng… Trong đó, có 3 căn nhà ôm trọn 3 cây dầu cổ thụ, gồm cửa hàng Chuẩn Linh Kiện, cơ sở vá vỏ xe Phú Thuận, cơ sở bao bì Thành Hưng (ảnh). Hiện các căn nhà này đều nằm trong phương án giải tỏa để xây dựng dự án Vinasquare tại khu đất số 152 đường Trần Phú do Công ty TNHH Vina Alliance làm chủ đầu tư. Sau khi chủ đầu tư dự án này giải tỏa mặt bằng, phường 4 sẽ tiếp quản phần vỉa hè thuộc đất công và phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để có phương án chăm sóc, bảo vệ các cổ thụ trên khu đất này.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục