Bế mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI

Sẽ tăng chất vấn giữa hai kỳ họp

“Sau gần 1 tháng rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9”- Đó là mở đầu diễn văn bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Ba Đình chiều qua, 29-6. Trước đó, Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 của cả nước.
Sẽ tăng chất vấn giữa hai kỳ họp

“Sau gần 1 tháng rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9”- Đó là mở đầu diễn văn bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Ba Đình chiều qua, 29-6. Trước đó, Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 của cả nước.

Sẽ tăng chất vấn giữa hai kỳ họp ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 10 dự án luật và 3 nghị quyết. Tuy nhiên, “điều mà cử tri và nhân dân quan tâm nhất, có ý nghĩa quyết định nhất lại là việc đưa các đạo luật thực thi đi vào cuộc sống”.

Chủ tịch nhấn mạnh: “Vì lẽ đó, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân”.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá khá sâu sắc về hoạt động chất vấn của Quốc hội đối với 12 bộ trưởng vừa qua. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với tinh thần đổi mới, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này đã tiếp tục được cải tiến.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định: “Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu, khắc phục những yếu kém trong lĩnh vực công tác để không ngừng hoàn thiện bộ máy nhà nước, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và lòng mong đợi của cử tri.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết thêm: trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tăng cường hoạt động chất vấn giữa 2 kỳ họp Quốc hội để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mà cuộc sống đặt ra.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 đã được thông qua chiều qua, 29-6, với đa số phiếu tán thành. Nghị quyết này đã đưa ra 15 giải pháp và nhiệm vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Trong đó, Quốc hội đã xác định những giải pháp và nhiệm vụ rất cấp bách và trọng tâm là: hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về đầu tư, phát triển, xóa bỏ cơ chế xin-cho, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống thất thoát, lãng phí và nợ đọng.

Tăng nhanh xuất khẩu, thu hút vốn, công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao để giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết xử lý người có hành vi tham nhũng bất kể ở chức vụ, cương vị nào, có biện pháp để kiên quyết thu hồi tài sản cho nhà nước, hạn chế thiệt hại trong các vụ việc tham nhũng...

Cũng trong chiều qua, 29-6, Quốc hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010. Trong đó, Quốc hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể về đất đai và xác định trọng tâm là trước ngày 30-6-2007 phải hoàn thành hệ thống quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

NHÓM PV

Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Trong sáng qua, với 91,89% số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh là ủy viên.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và các ủy viên hội đồng này là nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà và nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên. 

Tin cùng chuyên mục