Sẽ thu phí du khách đến Côn Đảo

Chiều 9-3, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã họp với UBND huyện Côn Đảo và thống nhất sẽ kiến nghị tỉnh nghiên cứu, lập phương án thu phí khách du khách đến Côn Đảo.

Theo Sở Du lịch, hiện một số địa điểm tham quan du lịch trên huyện Côn Đảo như: Vườn quốc gia, các di tích lịch sử… đều có bán vé cho khách tham quan du lịch. Chính vì vậy, Sở Du lịch đã họp và thống nhất phương án với huyện tổ chức bán vé thành một đầu mối. Sau khi mua vé du khách muốn tham quan chỗ nào thì tham quan, kể cả với những trường hợp du lịch tâm linh ra thắp nhang tại các nghĩa trang của Côn Đảo cũng phải mua vé. Còn lại với người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và những người đến lao động tại huyện (nếu có giấy tờ đầy đủ) thì không bị thu phí.

Lý giải về việc này, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng hiện nay du khách đến Côn Đảo rất đông và có tình trạng xả rác ra môi trường, chính vì vậy việc thu phí nhằm trang trải kinh phí bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan, tu bổ di tích đã xuống cấp và xây dựng công trình công cộng để phục vụ du khách. Đây không phải đề xuất mới, năm 2000 tỉnh đã ban hành nhưng chưa thực hiện được, nay đã chín muồi nên tổ chức thu phí thành một đầu mối. Nhiều nước trên thế giới và vừa qua một số địa điểm du lịch trong nước cũng đã áp dụng phương thức này.

Được biết, từ đầu năm đến nay, lượng khách tới Côn Đảo tăng đột biến với 38.686 lượt khách, trong đó có hơn 6.300 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt hơn 193,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn huyện chỉ có 68 cơ sở lưu trú với gần 1.200 phòng nên không đủ phục vụ cho du khách. Bên cạnh đó, Côn Đảo cũng đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự do lượng khách đến quá đông.

Tin cùng chuyên mục