Sếu đầu đỏ di trú về Khu bảo tồn Phú Mỹ, Kiên Giang

Chiều 1-3, Ban quản lý Khu bảo tồn các loài sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, mấy ngày qua đã có khoảng 18 con sếu đầu đỏ từ Campuchia về Khu bảo tồn Phú Mỹ sinh sống.

(SGGPO).- Chiều 1-3, Ban quản lý Khu bảo tồn các loài sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, mấy ngày qua đã có khoảng 18 con sếu đầu đỏ từ Campuchia về Khu bảo tồn Phú Mỹ sinh sống.

Đây là khu bảo tồn có vùng lõi rộng khoảng 900 ha gồm cỏ bàng, năn, tràm… được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sếu đầu đỏ đang về Phú Mỹ sinh sống

Hiện nay là mùa sếu đầu đỏ từ Campuchia di trú về Kiên Giang sinh sống, vì vậy các ngành chức năng đang tạo môi trường trong lành, nguồn thức ăn dồi dào… để sếu trú ngụ.

Theo Ban quản lý Khu bảo tồn, khoảng năm 2003, sếu đầu đỏ về Phú Mỹ hơn 500 con; tuy nhiên sau đó đàn sếu thưa dần do môi trường bị tác động. Qua quá trình khôi phục, năm 2016 đàn sếu đầu đỏ về lại được 120 con… 

         LONG HÒA

Tin cùng chuyên mục