Sếu đầu đỏ xuất hiện tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Sếu đầu đỏ xuất hiện tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Sếu đầu đỏ xuất hiện tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát ảnh 1

Đội tuần tra bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh) vừa phát hiện 3 con sếu đầu đỏ (sếu cổ trụi - tên khoa học là Grus antigone) tại khu vực cây gõ, thuộc tiểu khu 17 giáp ranh với biên giới Campuchia.

Theo một nguồn tin khác thì đàn sếu có khoảng 50 con thường xuyên xuất hiện gần căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục - khu vực liên hoàn với Vườn Quốc gia.

Theo kết quả điều tra gần đây: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát hiện có 251 loài động vật có xương sống, trong đó có 11 loài lưỡng thê, 26 loài bò sát, 180 loài chim và 34 loài thú, có nhiều loài quí hiếm được ghi vào sách đỏ như: voọc chân xám, khỉ đuôi lợn, sếu đầu đỏ, già đẩy Ja Va, hạc cổ trắng, kỳ đà và các loại rắn. 

TTXVN
 

Tin cùng chuyên mục