SHB hỗ trợ 1.853 trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại TPHCM

Chiều 22-10, Sở LĐTB-XH TPHCM phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ LĐTB-XH, Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T tổ chức chương trình hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19.

Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM;  Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐTB-XH tại TPHCM.

SHB hỗ trợ 1.853 trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại TPHCM ảnh 1 Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao hỗ trợ tới trẻ em mồ côi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn ra trên địa bàn TPHCM khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đến nay, 381 người cao tuổi neo đơn, có 227 trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19 và 1.853 trẻ mồ côi vì Covid-19.

SHB hỗ trợ 1.853 trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại TPHCM ảnh 2 Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn trao hỗ trợ tới trẻ em mồ côi vì Covid-19. Ảnh: VIỆT DŨNG
SHB hỗ trợ 1.853 trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại TPHCM ảnh 3 Đồng chí Trần Kim Yến trao hỗ trợ tới các trẻ em mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
SHB hỗ trợ 1.853 trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại TPHCM ảnh 4 Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến và Giám đốc ngân hàng SHB Chi nhánh TPHCM Đặng Tố Loan trao hỗ trợ cho trẻ em mồ côi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhằm chăm lo cho chu đáo, Sở LĐTB-XH TPHCM đã tham mưu trình UBND TPHCM “Chương trình huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM”.

Trong đó, tập trung đỡ đầu cho trẻ em học tập đến 18 tuổi học xong phổ thông trung học, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ học đại học. Đối với người cao tuổi neo đơn, TPHCM vận động cộng đồng nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Thành phố thực hiện trợ cấp xã hội với mức từ 720.000 đồng - 1,2 triệu đồng/trẻ em/tháng và từ 480.000 đồng - 1,44 triệu đồng/người cao tuổi neo đơn/tháng, tùy trường hợp cụ thể.

Phát biểu tại chương trình, bà Đặng Tố Loan, Giám đốc ngân hàng SHB Chi nhánh TPHCM bày tỏ, trước thông tin đại dịch Covid-19 đã khiến hàng ngàn trẻ em trên toàn quốc, trong đó tại TPHCM là 1.853 em mồ côi, SHB vô cùng thấu hiểu, xót xa và mong muốn cùng cộng đồng dang rộng vòng tay yêu thương, động viên các em tiếp tục vững bước trên con đường học tập, tạo dựng tương lai. Vì thế, SHB có chương trình giúp đỡ toàn bộ trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/em và 1 triệu đồng/em là con sản phụ mắc Covid 19.

Tin cùng chuyên mục