Siêu thị Việt được du khách ưa chuộng

Siêu thị Tax thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) được đưa vào cẩm nang mua sắm du lịch của du khách Nhật từ khá lâu, nhiều lần đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã có phóng sự về sự đa dạng chủng loại hàng hóa, đặc trưng của Việt Nam được nhiều người tiêu dùng ưa thích. 
Khách du lịch mua hàng lưu niệm thuần Việt
Khách du lịch mua hàng lưu niệm thuần Việt
Ngay trung tâm TPHCM, tọa lạc bên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đến với siêu thị Tax (38 Nguyễn Huệ hoặc 69 Đồng Khởi, quận 1, TPHCM) du khách trong và ngoài nước sẽ khó bỏ qua quầy bày bán những sản phẩm lưu niệm truyền thống được trưng bày đẹp mắt, chủ yếu là những sản phẩm được chế tác từ thân cây dừa (như bình hoa, cây đàn, hũ tăm, ly tách, chén dĩa, đũa, đồng hồ để bàn các kiểu…); những sản phẩm làm từ gốm có màu sắc sặc sỡ, hình ảnh đậm bản sắc Việt như cô gái mặc áo dài đội nón lá…
Quầy hàng bày bán hóa mỹ phẩm cạnh đó cũng sẽ níu chân du khách với hàng loạt sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về nguyên liệu cũng như gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường như các sản phẩm xà bông thiên nhiên được làm 100% từ nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, bạc hà, quế, trà xanh..; các sản phẩm được chiết xuất từ dừa như tinh dầu dừa dùng để dưỡng da, tinh dầu dừa làm tóc đen và mượt, xà bông dừa… Đặc biệt, kem nghệ bơ có chất curcumin chuyên dùng kháng khuẩn, kháng viêm và kem gấc chứa nhiều vitamin A, C, E làm đẹp da, trẻ hóa tế bào… là những sản phẩm gần như chỉ có bán tại siêu thị Tax.
Mùi hương tỏa ra từ hạt cà phê được đóng hộp trong những hộc thủy tinh sáng bóng cũng sẽ khiến nhiều du khách thích thú tìm hiểu. Cà phê còn nguyên hạt với nhiều chủng loại khác nhau như Arabica, Robusta, café chồn… được bày trí gần gũi, giúp du khách có thể thấy tận mắt - sờ tận tay - ngửi tận mũi. Sản phẩm cà phê được bán tùy theo nhu cầu của khách và được xay tại chỗ, đóng gói cho du khách mang về. 
Nhắc đến cà phê, khách du lịch đến với siêu thị Tax cũng khó lòng bỏ qua quầy hàng chuyên bán chocolate với sự có mặt của hầu hết thương hiệu chocolate nổi tiếng trên thế giới. Trong đó, với thiết kế trang nhã và bắt mắt, chocolate MAROU Sài Gòn khiến du khách thỏa mãn và hài lòng vì đây là mặt hàng gần như duy nhất được bày bán tại TPHCM. Với mỗi vùng miền khác nhau, chocolate MAROU sẽ mang thương hiệu và hương vị khác nhau do có sự khác biệt từ đầu vào của vùng nguyên liệu cacao dựa trên thổ nhưỡng từng vùng đất. 
Nằm giữa các quầy bánh kẹo, quầy trà cũng là điểm nhấn cho sự tinh tế trong việc sắp xếp hàng hóa của siêu thị Tax. Tại đây, du khách có thể mua được nhiều loại trà thiên nhiên như trà thảo mộc, trà xanh, trà olong… đến các loại trà quý hiếm như trà cổ thụ Tà Xùa (Sơn La), trà Shan Tuyết Suối Giàng - đây là những loại trà có tác dụng thanh lọc cơ thể, giảm cholesterol tốt cho tim mạch, tăng cường hệ thống miễn dịch, kích thích tiêu hóa, ngăn ngừa một số bệnh đường ruột...
Đến với siêu thị Tax trong những ngày cuối năm này, khách du lịch còn được trải nghiệm mô hình dùng thử sản phẩm - tham quan - mua sắm của thương hiệu trà - café Phúc Long. Bà Đỗ Thị Dậu, Giám đốc Siêu thị Tax, cho biết đây là lần đầu tiên, siêu thị và thương hiệu trà - café Phúc Long kết hợp thực hiện mô hình này nhằm giúp du khách có được sự trải nghiệm tường tận nhất từ thực tế, trước khi đưa ra quyết định mua sản phẩm; đồng thời, thông qua đó sẽ quảng bá các mặt hàng trà và cà phê đến với bạn bè thế giới.
Còn theo chị Hòa - khách hàng thân thiết của siêu thị Tax - gia đình và người thân chị thường xuyên ghé đến đây mua hàng giùm những khách du lịch đã về nước vì những vị khách này rất thích những sản phẩm độc - lạ bày bán ở siêu thị Tax, có giá thấp hơn giá thị trường từ 10% - 20%.

Tin cùng chuyên mục