Siêu vũ khí mới của thế kỷ 21

Siêu vũ khí mới của thế kỷ 21 sẽ không phải là vũ khí nguyên tử hoặc bom nhiệt hạch, mà là hệ thống trí tuệ nhân tạo tự học đã được các cường quốc hàng đầu phát triển.
Siêu vũ khí mới của thế kỷ 21
Theo nhà tương lai học người Pháp Jean-Christophe Boni, trí tuệ nhân tạo có khả năng tiến hành các cuộc chiến tranh điều khiển tự động mà không cần có sự tham gia của con người. Theo ông, Pháp, Israel và nhiều nước khác phủ nhận rằng họ đang phát triển hệ thống tương tự để tiến hành chiến tranh điều khiển học. Nhưng thực sự, đó là nhiệm vụ chiến lược chính yếu đối với phần lớn các cường quốc hàng đầu trên thế giới hiện nay.

Tin cùng chuyên mục